Quảng Ninh: Mưa giông lớn khiến cột điện, cây xanh bị đổ

Cơn giông lớn xuất hiện vào chiều nay ở nhiều địa phương tại Quảng Ninh, sau đó còn xuất hiện mưa đá. Một số cột điện, cây xanh đã bị đổ.

Cơn giông lớn đi kèm mưa đá xuất hiện ở nhiều địa phương tại Quảng Ninh. Nguồn: Trung Hiếu Nguyễn

Ghi nhận vào buổi chiều 29-3, tại nhiều địa phương ở Quảng Ninh đã xuất hiện cơn giông. Cơn giông lớn này khiến trời tối lại và bắt đầu kéo theo một trận mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút.

Mưa đá xuất hiện ở Quảng Ninh. Ảnh: Quảng Ninh TNT

Nhiều người dân cho biết bắt gặp mưa đá ở TP Hạ Long và TP Cẩm Phả. Ảnh: Quảng Ninh TNT

Không những vậy, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ninh bắt đầu xuất hiện mưa đá như TP Hạ Long, TP Cẩm Phả.

Cơn mưa không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến một số cột điện và cây cối bị đổ, dẫn đến mất điện nhiều khu vực. Các lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất.

Cột điện đổ ra đường sau cơn giông chiều nay tại Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Trong những ngày gần đây, tại các địa phương miền Bắc thường xuyên xuất hiện mưa đá. Trong ngày hôm qua, 28-3, mưa đá cũng được ghi nhận tại Phú Thọ, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực miền núi phía Bắc xuất hiện giông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1.500-5.000m.

Tháng 3-4 là giai đoạn chuyển mùa lạnh sang nóng nên thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết bất thường như giông lốc, mưa đá.

NGỌC SƠN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quang-ninh-mua-giong-lon-khien-cot-dien-cay-xanh-bi-do-post782866.html