Quảng Ninh: Nguy hiểm rình rập trên tuyến đò nơi địa đầu Tổ Quốc

Chở quá số người quy đinh, không mặc áo pháo cứu sinh... nguy hiểm đang rình rập người đi đò tuyến Mũi Ngọc - Vạn Gia của thành phố vùng biên Móng Cái.

Bến Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc nối bến Vạn Gia, Vĩnh Thực là 2 điểm đưa đón khách du lịch và nhân dân từ đất liền ra tới đảo Vĩnh Thực - Vĩnh Trung bằng xuồng cao tốc và ngược lại. Mỗi ngày, tại 2 đầu bến có hàng trăm lượt người qua lại.

Tuy nhiên, trong khi lượng khách đi lại bằng xuồng cao tốc trên tuyến giao thông đường thủy này ngày một lớn thì an toàn giao thông đường thủy ở đây lại chưa được đảm bảo. Việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa chưa được các đơn vị vận tải thực hiện như: việc mặc áo phao cứu sinh, chở đúng số người quy định…

Không những vậy tại khu vực này còn xuất hiện một bến đò "chui". Tàu, xuồng cao tốc từ bến đò này vô tư xuất bến mà không cần lệnh cấp phép của cơ quan quan chức năng. Ngoài ra vé xuồng cao tốc cũng không có, hành khách có nhu cầu đi phải chịu hai mức giá. Một là thuê trọn gói xuồng cao tốc 400 nghìn đồng lượt hoặc mua vé 50 nghìn đồng/lượt.

Mặc dù Lực lượng CSGT Công an TP Móng Cái đã có văn bản kiến nghị dừng hoạt động của bến đò và các phương tiện tại đây, tuy nhiên đến nay hoạt động tại bến đò này vẫn diễn ra công khai mà không bị xử lý.

Hình ảnh ghi nhận tại tại 2 điểm bến đò Mũi Ngọc - Vạn Gia:

Tình trạng vi phạm trật tự ATGT diễn ra công khai.

Những chiếc thuyền chở người dân lênh đênh trên biển mà không có trang thiết bị cứu nạn.

Xe ô tô khách đỗ sát mép lối lên xuống rất lộn xộn.

Hai chiếc xuồng cao tốc đầy ăm ắp người nhưng không ai mặc áo phao.

Một số xuồng có áo phao nhưng chỉ để làm cảnh.

Ban quản lý bến luôn vắng người.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-ninh-nguy-hiem-rinh-rap-tren-tuyen-do-noi-dia-dau-to-quoc-710581.html