Quảng Ninh: Rơi từ tầng 4 xuống đất, một học sinh lớp 6 tử vong

Đang trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long đã bất ngờ rơi từ lan can tầng 4 xuống đất tử vong.

Theo thông tin nhanh ban đầu, vào khoảng 9h45’ ngày 21/2, vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long khiến một học sinh lớp 6 tử vong.

 Trường THCS Trần Quốc Toản nằm trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương

Trường THCS Trần Quốc Toản nằm trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương

Vào thời điểm trên, em Nguyễn Công M., học sinh lớp 6A5 trèo lên lan can và bất ngờ trượt chân rơi xuống đất bất tỉnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã được phòng y tế của trường sơ cứu rồi chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu. Em M. được chẩn đoán bị dập phổi, lá lách.

Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Hợi, Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh xác nhận vụ việc trên. Theo ông Hợi, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do học sinh sơ ý trượt ngã.

Hiện lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cùng các ban ngành địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ với mất mát của gia đình học sinh gặp nạn.

Nguyên Mạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-ninh-roi-tu-tang-4-xuong-dat-mot-hoc-sinh-lop-6-tu-vong-a316186.html