Quảng Ninh: Tổ trưởng bị khởi tố về tội hiếp dâm là người gương mẫu

Sau khi Dân Việt có loạt bài vào cuối tháng 4.2017 về vụ việc hiếp dâm trẻ em xảy ra ở phường Cao Xanh, TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố lại vụ án để điều tra làm rõ.

Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 14.5.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm trẻ em” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn, sinh năm 1955, trú tại: Tổ 57, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Ngay sau đó, ngày 16.5.2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thu Thúy, Phó giám đốc Trung Tâm CSAGA nói chuyện, động viên cháu H.

Trước đó, sau gần một năm khởi tố, ngày 23.1.2017, vụ án đã bị đình chỉ vì không xác định được bị can. Trao đổi với Dân Việt, Đại tá Nguyễn Quốc Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngay khi tiếp nhận vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được nghi can. Tuy nhiên, nghi can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không thể triệu tập để lấy lời khai. Sau khi hết thời hạn điều tra, theo quy định, vụ án phải bị đình chỉ. Bởi thông tin, bằng chứng cơ sở khoa học không chứng minh đối tượng quan hệ với bị hại, việc xác minh đối tượng là qua lời khai của cháu H. và lời kể của cô giáo, bạn học của H.... Do ngay khi xảy ra vụ việc, cháu H đã sợ hãi không tố cáo nên cơ quan Công an không thu được mẫu vật, dấu vết..., điều này gây khó khăn cho quá trình điều tra.

"Để buộc tội một người, tránh việc oan sai, lại càng cần phải có chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên, đây là vụ án nghiêm trọng được dư luận hết sức quan tâm nên cơ quan điều tra sẽ quyết tâm làm rõ trong thời gian sớm nhất" - Đại tá Trung nói.

Nói về ông Vũ Xuân Viễn, ông Triệu Văn Nghĩa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND Phường Cao Xanh cho biết, ông Viễn là tổ trưởng dân phố tại tổ 57, khu 4 B phường Cao Xanh được khoảng gần 10 năm nay. Theo đánh giá của lãnh đạo và nhân dân phường Cao Xanh, ông Viễn là một tổ trưởng gương mẫu, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của Phường và được nhân dân trong tổ 47 tin tưởng. Từ ngày 19.6.2016 (sau khi sự việc xảy ra) ông Vũ Xuân Viễn đã có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ là Tổ trưởng do bận chữa bệnh dài ngày. Khi có thông tin về vụ việc, UBND phường cũng tổ chức đoàn công tác xuống gia đình chị Dương Thị C. và gia đình ông Viễn để kiểm tra lấy thông tin, tuy nhiên ông Viễn đi vắng không có ở nhà nên không xác nhận được.

Căn nhà của chị C. - nơi diễn ra vụ việc theo lời kể của cháu H.

Trong một diễn biến khác, gia đình chị Dương Thị C. đã cung cấp cho Dân Việt đoạn băng ghi âm, ghi lại buổi nói chuyện giữa gia đình ông Viễn và gia đình chị C. ngay khi chị C. có đơn tố cáo ông Viễn (đầu năm 2016). Trong đoạn băng này, vợ, con ông Viễn xin lỗi gia đình chị C và đề nghị bồi thường cho cháu H. 30 triệu đồng nhưng với điều kiện gia đình chị C. phải rút đơn tố cáo ông Viễn, hiện ông Viễn đang bị ung thư giai đoạn cuối và phải đi chữa bệnh ở xa nhiều tháng nay nên không về để xin lỗi gia đình được.

Tuy nhiên, chị C. cho biết, dù gia đình có rút đơn tố cáo ông Viễn thì ông Viễn vẫn sẽ bị bắt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc mình đã làm. Gia đình chị C. đã từ chối số tiền mà vợ con ông Viễn đề nghị và khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo ông Viễn cho đến khi vụ việc được điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV, chị Dương Thị C. cho biết, ông Viễn không hề có biểu hiện của người ung thư giai đoạn cuối. Việc ông Viễn không có mặt ở nhà là do lo sợ bị bắt nên bỏ trốn chứ không phải đi chữa bệnh. Bởi vì sau khi sự việc xảy ra, ông Viễn vẫn sinh hoạt bình thường, khỏe mạnh, không hề có biểu hiện ốm yếu, bệnh tật. Ngay khi vụ án bị đình chỉ khởi tố, ông Viễn đã trở về nhà và sinh hoạt bình thường vì nghĩ là sẽ không bị điều tra nữa.

Chị C. cũng khẳng định, trước đây gia đình ông Viễn sống ở căn nhà đối diện với ngõ nhà chị. Căn nhà hiện nay đang ở mới được xây dựng khoảng 3-4 năm nay. Ông Viễn là hàng xóm với gia đình chị đã nhiều năm , khi nhà chị có công việc gì ông Viễn đều đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ. Thời điểm mới nghe con gái kể những chuyện ông Viễn đã gây ra với con mình, chị C. và chồng đã không thể tin đấy là sự thật.

Ngay khi biết con gái mình bị xâm hại, chị C. đã viết đơn tố cáo ông Viễn lên Công an TP. Hạ Long và gửi đơn kêu cứu về trung tâm CSAGA (Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên). Đồng thời chị cũng đã đưa cháu H lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để khám. Kết quả là H. vị rách màng trinh, bị xâm hại tình dục tuổi vị thành niên.

Ngày 30.3.2016, hồ sơ giám định của H. đã được gia đình chuyển về Đội điều tra hình sự - Công an TP Hạ Long.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/quang-ninh-to-truong-bi-khoi-to-ve-toi-hiep-dam-la-nguoi-guong-mau-771540.html