Quảng Ninh: Xe khách 29 chỗ 'nhồi' 83 người

Ngày 1/4, tại km 85+700, Quốc lộ (QL) 18a (địa bàn phường Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh), tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) 1-18 Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra bất thường xe ô tô khách nhãn hiệu Samco, biển số 34B-015.06 vận hành hướng Quảng Ninh – Hải Dương có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông (A TGT ). Quả nhiên xe khách loại 29 chỗ ngồi đã chở tới 82 người, quá tải 53 người.

Lái xe chở quá trọng tải trên 3 lần đã bị phạt 20 triệu đồng và tước GPLX trong 4 tháng.

Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt 20 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 4 tháng đối với lái xe là Bùi Duy Thanh sinh năm 1986, thường trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương - người vận hành phương tiện có hành vi vi phạm ATGT nghiêm trọng này.

82 vị hành khách vô tình bị lái xe nhồi nhét lên chiếc xe này đã được chuyển sang xe khác thượng lộ an toàn. Cước phí mà Bùi Duy Thanh đã thu buộc phải trả lại cho hành khách.

Hành khách được lực lượng chức năng chuyển sang phương tiện giao thông khác để tiếp tục hành trình.

Dư luận hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Đội TTKSGT 1-18 (CA Quảng Ninh) đã bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách và xử lý nghiêm hiện tượng lái xe nhồi nhét khách quá tải mất an toàn. Một hiện tượng khác khá phổ biến trên các tuyến đường bộ ở các địa phương là tình trạng xe đỗ dừng tùy tiện, lái xe điều khiển phương tiện vòng vo “chao vợt” khách. Đoạn đường bộ từ đầu bến đến cuối bến chỉ vài chục km mà xe cơ giới đi nửa ngày mới đến. Cơ quan quản lý cần có thiết bị giám sát hành trình các loại xe hành khách đường trường như các tuyến xe buyt đã làm ở Quảng Ninh.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-xe-khach-29-cho-nhoi-83-nguoi.html