Quảng Trị: Bệnh nhân tử vong, người nhà 'tố' tắc trách còn viện bảo không

Cho rằng đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tắc trách dẫn đến cái chết của vợ mình, anh Thành đã viết đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ngày 31/7, anh Hoàng Kim Thành (SN 1971), trú phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, anh đã viết đơn thư gửi đến bộ Y tế, sở Y tế và Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu làm rõ về cái chết của chị L.T.A.T (SN 1973, vợ anh); đồng thời "tố" đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tắc trách trong công tác khám chữa bệnh.

Anh Thành kể lại, sau nhiều cơn đau đầu dữ dội, ngày 11/6, anh đưa chị T. vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm khám. Các bác sĩ ở đây cho chị nhập viện để điều trị. Vài ngày sau, căn bệnh của chị T. vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn diễn biến nặng hơn.

Anh Thành rất bức xúc, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện.

Theo lời anh Thành: “Bệnh tình của vợ tôi ngày càng nặng thêm, tuy nhiên các bác sĩ chỉ cho chụp phim, chụp cộng hưởng 32 lớp một cách hời hợt nên không thể chẩn đoán được bệnh. Thậm chí, các bác sĩ chỉ cho điều trị thuốc giảm đau trong khi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”.

Ngày 16/6, sau khi dùng máy móc hiện đại hơn để can thiệp, Bệnh viện mới chẩn đoán ra bệnh của chị T. là “phình động mạch máu não ở động mạch thông trước và động mạch não giữa”. Sáng hôm sau (17/6), chị T. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng đã quá nặng nên không thể qua khỏi.

Anh Thành bức xúc cho biết thêm: “Mặc dù người nhà đã nhiều lần yêu cầu được chuyển lên tuyến trên điều trị, tuy nhiên các bác sĩ ở đây đều phớt lờ và nhất quyết giữ lại để chữa”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc này, PV đã liên lạc làm việc trực tiếp với bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bác sĩ Nhuận cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện đã có cuộc họp kiểm thảo yêu cầu các y, bác sĩ có liên quan trình bày lại sự việc, tiến tới chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận, rút kinh nghiệm”.

Liên quan trực tiếp đến nội dung anh Thành tố cáo, bác sĩ Nhuận cho biết thêm: “Nếu nói chúng tôi tắc trách là hoàn toàn không đúng, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức, điều trị theo đúng quy trình khám chữa bệnh. Tuy nhiên vì đây là căn bệnh lần đầu chúng tôi gặp phải, bệnh tình diễn biến phức tạp, bất thường nên chúng tôi trở tay không kịp”.

Trước câu hỏi vì sao không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, bác sĩ Nhuận cho hay: “Với triệu chứng đau đầu, chúng tôi phải chẩn đoán từng căn nguyên một. Tôi biết người nhà bệnh nhân sốt ruột, nhưng thăm khám cũng phải theo từng bước, không thể cứ vài ba ngày là chuyển tuyến được. Chúng tôi rất tiếc trước sự việc trên, tuy nhiên Bệnh viện đã làm đúng trách nhiệm, hoàn toàn không có chuyện tắc trách”.

Nguyễn Huy

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/quang-tri-benh-nhan-tu-vong-nguoi-nha-to-tac-trach-con-vien-bao-khong-p41779.html