Quảng Trị: Còn gần 100 học sinh chưa đến trường sau tết

Sở GDĐT Quảng Trị ngày 28.2 cho biết, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, theo báo cáo của các phòng GDĐT và các trường THPT đã có tới 94 học sinh bỏ học, chủ yếu ở miền núi.

Sở GDĐT Quảng Trị ngày 28.2 cho biết, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, theo báo cáo của các phòng GDĐT và các trường THPT đã có tới 94 học sinh bỏ học, chủ yếu ở miền núi. Đây là năm có số lượng học sinh bỏ học sau tết lớn nhất từ trước tới nay.

Một lớp học tạm bợ ở vùng cao Quảng Trị. ảnh:N.V

Năm học 2014-2015, tỉnh Quảng Trị có đến 1.200 học sinh đã bỏ học, tập trung ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông. Nguyên nhân của việc học sinh bỏ học có nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là do sự thiếu quan tâm của gia đình và ý thức của tự mỗi học sinh còn yếu kém, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; ngoài ra còn do cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu nhà bán trú,… khiến học sinh nản chí.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-tri-con-gan-100-hoc-sinh-chua-den-truong-sau-tet-663996.html