Quảng Trị: Đau đớn nhìn 500 ha cao su bị bão số 10 quật ngã

Hàng trăm ha cao su bị gãy, đổ và hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái cùng hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, cây hoa màu… gây thiệt hại vô cùng lớn.

Có mặt tại ngôi nhà bị tốc hết mái của ông Hoàng Xuân Cảm (55 tuổi, trú thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, Gio Linh), chúng tôi mới thấy hết sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 10.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính kiểm tra vườn cao su bị gãy đổ tại huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngước đôi mắt bơ phờ về phía đống tôn bị vỡ vụn, ông Cảm rầu rĩ cho biết, khoảng 9 giờ sáng nay gió bão giật cấp 11 đã xé tan mái nhà của ông. Rất may, gia đình ông đã chuẩn bị được một nơi trú ngụ khá ổn nên tính mạng mới được đảm bảo.

Tại xã Vĩnh Thạch, hàng ngàn gốc cao su bị gãy, đổ. Ông Trần Hữu Hùng – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, toàn huyện có khoảng 500 ha cao su ở xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch bị gãy đổ hàng loạt.

Hàng ngàn gốc cao su bị gãy tại Quảng Trị kéo theo sự khó khăn của nhân dân. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tỉnh chưa có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn. Thống kê sơ bộ có 90 nhà dân bị hư hại, trong đó có 5 nhà bị sập hoàn toàn, 84 nhà bị tốc mái. Một trường mầm non ở huyện Đakrông bị tốc mái.

Ngôi nhà của ông Hoàng Đức Cảm (Trung Giang, Gio Linh) bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Ngọc Vũ

Có mặt tại huyện Vĩnh Linh, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thiệt hại do bão số 10 gây thiệt hại rất lớn đối với tỉnh. Ông Chính chỉ đạo chính quyền địa phương dồn tổng lực dọn dẹp, khắc phục thiệt hại.

Đối với những nhà bị tốc mái, Quảng Trị hỗ trợ ban đầu 2-3 triệu đồng tùy mức độ thiệt hại.

Với cao su bị gãy đổ cần dọn dẹp, khắc phục thiệt hại, cố gắng cứu sống cao su còn có khả năng tái sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính trao quà hỗ trợ người dân ở Vĩnh Linh bị tốc mái nhà. Ảnh: Ngọc Vũ

Trong khi đó, ông Trương Khắc Trưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 đầu tiên của tỉnh Quảng Trị) cho biết, 80% nhà dân và một số nhà công vụ trên đảo bị tốc mái, 1 nhà văn hóa của đảo bị tốc mái và sập trần; rất nhiều cây xanh dọc các tuyến đường quanh đảo bị bật gốc…

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-tri-dau-don-nhin-500-ha-cao-su-bi-bao-so-10-quat-nga-805301.html