Quảng Trị: Lắp đặt 80 biển báo 'Khu vực biên giới', 'Vành đai biên giới'

Ngày 11-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã tiến hành khởi công lắp đặt biển báo 'Khu vực biên giới' tại thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa và biển báo 'Vành đai biên giới' tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa.

Lắp đặt biển báo "Vành đai biên giới" tại thôn Nại Cửu. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đây, hệ thống biển báo trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị được đầu tư xây dựng gồm 40 biển báo "Khu vực biên giới" và 40 biển báo "Vành đai biên giới". Tuy nhiên hiện nay, do quá trình xây dựng các công trình như đường Quốc lộ, đường tuần tra, đường ra biên giới... nên có nhiều vị trí biển báo không còn phù hợp, có nơi cần lắp đặt thêm. Bên cạnh đó, do sự tác động của thiên nhiên nên một số biển báo đã bị hư hỏng, cần phải sửa chữa, thay mới.

Vì vậy, trong đợt này, tỉnh Quảng Trị tiến hành lắp đặt, thay thế các biển báo theo mẫu thống nhất bằng tôn dày 1,5mm; cột biển bằng kim loại, đường kính 10cm, dày 2mm. Kích thước biển báo, chữ viết trên biển báo thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Lắp đặt biển báo "Khu vực biên giới" tại thôn Làng Vây. Ảnh: Mạnh Hùng

Được biết, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ triển khai cắm đồng loạt các biển báo "Khu vực biên giới" và "Vành đai biên giới" theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh 80 biển báo, trong đó có 18 biển báo "Khu vực biên giới" và 62 biển báo "Vành đai biên giới".

Mạnh Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-tri-lap-dat-80-bien-bao-khu-vuc-bien-gioi-vanh-dai-bien-gioi/