Quảng Trị: Sẵn sàng di dời dân vùng xung yếu để ứng phó bão số 4

Vùng ven biển Quảng Trị có 3.381 hộ với 7.710 người tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cồn Cỏ được đưa vào kế hoạch sơ tán.

Tỉnh Quảng Trị cấm biển, tàu thuyền vào neo đậu ở khu tránh trú bão. Ảnh: TH

Sáng 25.7, tại tỉnh Quảng Trị có mưa lớn trên diện rộng, dự kiến các sông trên địa bàn xuất hiện lũ từ mức báo động I-II; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và phía Tây Vĩnh Linh, nguy cơ ngập úng ở các huyện vùng trũng.

Trước diễn biến của bão số 4, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp để đưa ra phương án ứng phó. Được biết, trong ngày 24.7, tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh cấm biển. Hiện đã có 2.287 chiếc tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Có 18 tàu, thuyền với 189 người đang hoạt động trên biển đang được lực lượng chức năng hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền trước cơn bão số 4. Ảnh: TH.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, trước diễn biến của cơn bão số 4, tỉnh đã sẵn sàng kích hoạt phương án di dời dân. “Tỉnh triển khai các phương án di dời dân ở vùng xung yếu, chỉ đạo neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa. Chỉ đạo các địa phương miền núi đề phòng sạt lở, lũ quét, lũ ống. Sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 4” - ông Nguyễn Đức Chính nói.

Hưng Thơ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-tri-san-sang-di-doi-dan-vung-xung-yeu-de-ung-pho-bao-so-4-686425.bld