Quảng trường Thời Đại sau vụ xe điên đâm chết người

An ninh đã được thắt chặt tại Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York (Mỹ) sau vụ xe điên đâm chết người tại khu vực này hôm 18/5.

Theo Tân Hoa Xã ngày 19/5, an ninh đã được tăng cường tại Quảng trường Thời Đại sau vụ xe điên đâm chết người ở khu vực này hôm 18/5. Ảnh: THX.

Cảnh sát đứng gác tại khu vực Quảng trường Thời đại hôm 19/5. Trước đó, ngày 18/5, một chiếc ô tô màu đỏ lao vào người đi đường tại Quảng trường Thời đại, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Ảnh: THX.

Cảnh tượng đông đúc tại khu vực Quảng trường Thời đại nổi tiếng ở Mỹ. Ảnh: THX.

Cảnh sát đứng gác tại Quảng trường Thời đại ngày 19/5. Ảnh: THX.

Daily Mail đưa tin trước đó, thủ phạm điều khiển chiếc xe gây tai nạn là Richard Rojas, 26 tuổi. Ảnh: THX.

Được biết, Rojas từng làm việc trong lực lượng Hải quân Mỹ. Anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: THX.

Hàng rào chắn được dựng lên ngăn cách làn đường dành cho xe cộ và người đi bộ ở khu vực Quảng trường Thời đại hôm 19/5. Ảnh: THX.

Được biết, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe điên đâm chết người ở New York được xác định là Alyssa Elsman, 18 tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Người dân đã tới đặt hoa tưởng niệm cô gái xấu số tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn hôm 18/5. Ảnh: THX.

Theo giới chức Mỹ, không có dấu hiệu cho thấy vụ xe đâm chết người ở New York vừa qua là một hành vi khủng bố. Ảnh: THX.

Tuy nhiên, các nhân chứng cho rằng, lái xe đã cố ý lao vào đám đông. Ngày 19/5, cảnh sát Mỹ cho biết Richard Rojas đã bị cáo buộc tội giết người và mưu toan giết người. Ảnh: THX.

Hoa và một số món đồ chơi được đặt tại khu vực Quảng trường Thời đại hôm 19/5. Ảnh: THX.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-quang-truong-thoi-dai-sau-vu-xe-dien-dam-chet-nguoi-873446.html