Quảng Xương, Thanh Hóa: Không thể để các 'quan tham' ung dung tự tại

Thanh Hóa: Liệu có “chìm xuồng” vụ lãnh đạo xã bán đất trái phép?

Ngày 28/2, Báo điện tử Xây dựng đã có bài viết phản ánh về vụ sai phạm, bán đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Lộc (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã được Thanh tra huyện xác minh, có kết luận rõ ràng, cụ thể, tuy nhiên đến nay chưa có hình thức xử lý, kỷ luật các đối tượng liên quan.

Theo Kết luận số 35/KL-UBND “Kết luận nội dung tố cáo việc bán đất trái thẩm quyền đối với UBND xã Quảng Lộc thời kỳ 2004 – 2010” đã nêu cụ thể 4 vị gồm các ông: Trần Văn Phú, Lê Duy Tuyên, Nguyễn Trọng Luật, Nguyễn Đình Nhung phải nộp lại hơn 1,3 tỷ đồng tiền bán đất trái thẩm quyền tụ đứng ra thu. Đồng thời xác định rõ vi phạm của các đối tượng là hành vi “cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể như đối với ông Trần văn Phú, Chủ tịch UBND xã giai đoạn 2004 – 2010, “trực tiếp đứng ra thu 90 triệu đồng tiền các hộ dân mua đất là hoàn toàn sai quy định … không nộp ngân sách mà để lại cá nhân là cố ý làm trái các quy định về quản lý tài chính kinh tế, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, Luật ngân sách, Luật kế toán. Với cương vị Chủ tịch UBND xã, ông Phú đã cố ý bán đất trái thẩm quyền... Việc thu tiền bán đất hằng năm ông đã không báo cáo trước HĐND. Để xảy ra tình trạng trên là do ông Phú thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý… để kế toán ngân sách, cán bộ địa chính, thủ quỹ cố ý làm trái các quy định của pháp luật, gây ra những vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, quản lý kinh tế tài chính”. Ngoài ông Phú, Kết luận của UBND huyện cũng nêu ra các sai phạm tương tự của các đối tượng khác, trong đó có Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Kiện, tuy không tham gia chiếm đoạt tiền, nhưng đã thiếu trách nhiệm để cấp dưới tụ tung tự tác.

Ông Nguyễn Đình Kiệm đang chỉ tay vào khu đất bị cán bộ xã “tự bán cho mình”.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa được xử lý, tất cả những người có sai phạm đều không bị xem xét kỷ luật. Trả lời về việc này trong buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương cho biết, sở dĩ có sự chậm trễ này là do vướng vào quy định về thời hiệu xử lý hành chính đối với cán bộ, công chức chưa rõ ràng. Vì thế, ông đang yêu cầu Thanh tra UBND xin ý kiến Sở Nội vụ về vấn đề này. Cũng theo ông Chính, hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xem xét và nếu đủ yếu tố sẽ tiến hành khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật.

Công văn UBND huyện Quảng Xương gửi Công an huyện, đề nghị xác minh làm rõ việc chi tiêu số tiền bán đất cán bộ xã tự đứng ra thu.

Với hành vi “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”. nếu không có sự “bao che” của lãnh đạo huyện, lẽ ra vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra để tiến hành truy tố các đối tượng theo pháp luật. Như vậy, nếu như thời hiệu xử lý hành chính đã hết và cơ quan Điều tra không ra quyết định khởi tố vụ án, tất cả sẽ “hòa cả làng”, những kẻ “sâu mọt” đục khoét của công sẽ vẫn ung dung tự tại.

Đáng chú ý hơn, sự “bao che” của UBND huyện còn thể hiện rõ tại bản kết luận số 16/KL – UBND, ngày 24/8/2015, được làm một cách qua loa, chiếu lệ theo kiểu “làm cho có”. Do gặp phải sự đấu tranh quyết liệt của công dân Hoàng Văn Kiệm, UBND huyện mới cho Thanh tra lại và có Kết luận số 35/KL-UBND ngày 26/8/2016 như đã nêu trên. Và nếu không có sự phát giác, tố cáo của công dân, hàng tỷ đồng của nhà nước đã chui vào “túi tham” của những cán bộ xã “coi trời bằng vung”.

Chưa hết, lẽ ra vụ việc này đã được đưa ra ánh sáng từ lâu nếu không có sự “bao che” của ông Nguyễn Thanh Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã giai đoạn 2010 -2016 (hiện đã được điều chuyển đi làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Giao). Ông này sau khi đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy, đã cho thành lập tổ giám sát để điều tra, xác minh làm rõ một số hành vi sai phạm của các “quan tham”, trong đó có việc bán đất trái thẩm quyền. Tuy nhiên thay vì đưa vụ việc ra ánh sáng, sau khi “bắt” các “quan tham” này xuống kiểm điểm trước các Chi bộ thôn, ông Hiệu đã tìm cách bưng bít vụ việc, dùng kết quả xác minh để “khống chế” các cán bộ đã chót “nhúng chàm”.

Dư luận nhân dân xã Quảng Lộc đang chờ đợi vụ việc sẽ được giải quyết, xử lý một cách nghiêm minh, triệt để. Báo Xây dựng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đào Nguyên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/quang-xuong-thanh-hoa-khong-the-de-cac-quan-tham-ung-dung-tu-tai.html