'Quên' cả ngủ trưa, nông dân che chắn cho rau trước khi bão về

Nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão số 10 gây ra, nông dân trồng rau các vùng ven TP Vinh "quên" cả ngủ trưa, cấp tập thu dọn nhà lưới, che chắn cho rau.

Có mặt tại các vựa rau của TP Vinh như Nghi Kim, Nghi Liên, Hưng Đông, vào trưa nay 14/9, nhà nhà đổ ra vườn tìm cách bảo vệ vườn rau trước khi bão về. Ảnh: Thiên Thiên

Công việc trước mắt là thu lưới, dụng cụ che chắn cho rau được bà con dùng khá phổ biến lâu nay. Ảnh: Thiên Thiên

Công việc khẩn trương, vì vậy không chỉ có đàn ông, mà cả phụ nữ cũng tích cực tham gia. Ảnh: Thiên Thiên

“Phải cuộn lại để đưa về nhà, chứ không thì sau bão lại phải đầu tư từ đầu, tốn kém lắm", một nông dân tại xã Hưng Đông cho hay. Ảnh: Thiên Thiên

Không chỉ thu dọn nhà lưới, người dân các vùng trồng rau còn phải che chắn cho từng luống rau để tránh dập nát. Ông Ngô Quang Vương, đội trưởng đội sản xuất số 2 xóm Vinh Xuân (xã Hưng Đông) cho biết: “Đợt này đội sản xuất số 2 trồng khoảng 10ha rau. Hiện, bà con nông dân chỉ có thể cùng nhau thu lưới về nhà, che chắn cho rau khi bão chưa về, còn thành quả sót lại như thế nào thì "muôn sự nhờ trời".  Ảnh: Thiên Thiên

Thiên Thiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-dat-va-nguoi/201709/quen-ca-ngu-trua-nong-dan-che-chan-cho-rau-truoc-khi-bao-ve-2843459/