Quên mức giá 75 triệu bảng đi, hãy chờ Romelu Lukaku tỏa sáng ở Old Trafford

Việc Romelu Lukaku dứt áo Everton để chuyển đến Manchester United với mức giá 75 triệu bảng đã đón nhận không ít sự chỉ trích và nghi ngờ, giống như hồi Wayne Rooney chia tay Goodison Park để gia nhập Quỷ đỏ khi 13 năm về trước.

Romelu Lukaku sẽ tái hợp cùng Jose Mourinho tại MU

Theo nhiều nguồn tin uy tín từ nước Anh, ngày hôm qua Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku từ Everton với mức giá lên tới 75 triệu bảng, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 Premier League, sau Paul Pogba. Tất nhiên, việc ngôi sao người Bỉ có đáng với cái giá đó hay không chưa thể khẳng định được, nhưng quan trong Lukaku và MU đã đáp ứng được "nhu cầu" của nhau.

Lukaku không phải là của riêng Everton, một đội bóng chưa bao giờ đặt mục tiêu vô địch ở kỷ nguyên Premier League. Ngôi sao 24 tuổi người Bỉ là một tiền đạo không hề che giấu mong muốn được chơi cho một câu lạc bộ lớn hơn và ở một đẳng cấp cao hơn.

Lukaku vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Everton

Everton đã hy vọng sẽ có được một kỷ lục thế giới 100 triệu bảng cho Lukaku, nhưng điều này sẽ trở nên hết sức kỳ quặc và gây ra sức ép cực lớn cho tiền đạo người Bỉ, giống như trường hợp của Paul Pogba mùa giải trước. Chính vì vậy, phía Man United đã sử dụng "nước cờ" khôn ngoan khi để Rooney quay trở lại mái nhà xưa Goodison Park sau 13 năm, như là một cách để giảm đi chi phí trong thương vụ Lukaku, mặc dù theo nhiều nguồn tin xác nhận, thủ quân của Quỷ đỏ gia nhập Everton với mức giá...0 đồng.

75 triệu bảng là một mức giá khôn ngoan, nó đủ để khẳng định Romelu Lukaku là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, mức giá chuyển nhượng được cho là quá cao này như là một lời xin lỗi mà Jose Mourinho dành cho tiền đạo người Bỉ, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đẩy anh khỏi Chelsea hồi mùa hè 2013 với mức giá khoảng 1/3 số đó (28 triệu bảng).

Tiền đạo 24 tuổi chưa bao giờ thiếu đi tham vọng hay sự tự tin. Romelu Lukaku luôn tin rằng anh có thể thi đấu tốt nhất, và bây giờ anh đang có cơ hội tỏa sáng ở Old Trafford.

Romelu Lukaku từng lập hat-trick vào lưới MU trong trận cuối của Sir Alex

Chắc hẳn giờ đây người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn chưa quên được kỷ niệm gắn liền với anh Romelu Lukaku khi anh đã lập một cú hat-trick trong trận hòa 5-5 giữa Man United và West Brom tại The Hawthorns vào tháng 5 năm 2013, trận đấu cuối cùng của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tại Man United.

Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng đó của tiền đạo người Bỉ như là sự bắt đầu khẳng định tên tuổi của một tiền đạo đẳng cấp nhất tại Premier League những năm qua. Những con số thống kê đã nói lên điều này. Mùa trước, Lukaku đã ghi tới 25 bàn tại Premier League và chỉ đánh mất danh hiệu Chiếc giày Vàng vào tay Harry Kane khi chân sút của Tottenham đã được Hull và Bournemouth "tặng" tới 7 bàn trong 2 vòng cuối cùng.

Tính ra, trong 5 mùa bóng gần nhất, Lukaku đã ghi được trung bình 17 bàn thắng mỗi mùa cho Everton và West Brom, 2 đội bóng nằm ngoài top 4. Tiền đạo 24 tuổi này là một trong những chân sút hàng đầu Premier League, và như phát biểu của HLV Arsene Wenger rằng, "một đội bóng muốn vô địch tại Anh phải sở hữu tiền đạo ghi ít nhất 20 bàn mỗi mùa", đó là lý do Man United quyết tâm chiêu mộ chân sút người Bỉ thay vì bỏ số tiền tương đương để mua tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid.

Nhiều người đã "nhắc nhở" với Man United rằng, Lukaku chưa từng có kinh nghiệm chơi tại Champions League và anh cũng không thể hiện được nhiều ở trường quốc tế trong màu áo đội tuyển Bỉ, bằng chứng là hoàn toàn nhạt nhòa tại Euro 2016, cũng như World Cup 3 năm trước.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, Lukaku không phải là cầu thủ cho những trận đấu lớn. Nhưng trên thực tế, tiền đạo người Bỉ khó có nhiều cơ hội tỏa sáng khi mà Everton tỏ ra quá yếu so với nhóm "đại gia" Premier League, tuy vậy, tiền đạo 24 tuổi này cũng từng chọc thủng lưới Arsenal, Man City, hay thậm chí là lập hat-trick trước Man United.

Hơn nữa, cần nhớ rằng, điểm hạn chế lớn nhất của Man United mùa trước khiến họ thất thế trong cuộc đua vô địch Premier League là khả năng dứt điểm kém hiệu quả nên thường xuyên bị những đối thủ dưới cơ cầm hòa đáng tiếc, vì vậy điều mà HLV Jose Mourinho đang cần là một tiền đạo "cho những trận đấu nhỏ" để giải quyết đối thủ, vậy rõ ràng Romelu Lukaku là quá hợp cho MU thời điểm này.

MU cần 1 tiền đạo cho "trận đấu nhỏ" như Romelu Lukaku

Đã có không ít CĐV Quỷ đỏ lo lắng cho việc Romelu Lukaku sở hữu "đôi giày quá lớn" mà Zlatan Ibrahimovic để lại, sau khi chân sút người Thụy Điển ghi 28 bàn cho Man United trong 1 mùa giải chơi bóng tại đây trước khi ra đi trong mùa hè này. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ hứa hẹn sẽ tiếp bước các đàn anh Ibrahimovic và Rooney thành công tại Old Trafford, và mức giá 75 triệu bảng càng củng cố thêm sự tự tin cho Lukaku.

Man United có thành công với Romelu Lukaku hay không chỉ có thời gian mới có thể trả lời, nhưng với tầm nhìn của một nhà cầm quân hàng đầu thế giới, Jose Mourinho sẽ biết cách chứng tỏ sự hợp lý khi thúc giục đội bóng bỏ ra tới 75 triệu bảng để tái hợp với cậu học trò từng bị ông bỏ rơi tại Chelsea, nó cũng giống như cách "người đặc biệt" phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa Paul Pogba trở lại và khẳng định ở Old Trafford.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/quen-muc-gia-75-trieu-bang-di-hay-cho-romelu-lukaku-toa-sang-o-old-trafford-171-247531.html