Quên tắt nến, một phòng trọ bị thiêu rụi

(VOV) - Sau khi mất điện, chủ phòng trọ đã thắp nến nhưng sau đó khóa cửa để đi ra ngoài.

Vào lúc 20h ngày 26/11, tại phòng trọ của một sinh viên thuộc đội 8, thôn Yên Xã, Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Ngọn nến đã bén lửa và phát hỏa trong phòng được một lúc mới được phát hiện. Khi đó, nhiều người đã kịp hô hoán đến ứng cứu, nhưng do cửa đóng, nhiều sinh viên phòng bên cạnh và người dân đã phải phá cửa, xông vào dập lửa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Khi phá được cửa thì ngọn lửa đã bốc cao, thiêu cháy rụi nhiều đồ đạc trong phòng. Phải mất vài phút sau đông đảo người ứng cứu mới có thể khống chế được ngọn lửa. Phòng trọ bị cháy là của hai sinh viên nữ đang theo học cao đẳng tại Hà Nội.

Tại căn phòng nơi xảy ra đám cháy, nhiều đồ đạc cá nhân như chăn, màn và một chiếc ti vi… bị cháy đen. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/quen-tat-nen-mot-phong-tro-bi-thieu-rui/201111/192747.vov