Quí 1, GDP tăng 5,1%

Các chỉ số kinh tế vĩ mô trong quí 1-2017 cho thấy, nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn hơn cùng kỳ các năm trước, theo công bố của Tổng cục Thống kê sáng 29-3.

Ông Nguyễn Bích Lâm tại buổi họp báo của Tổng cục Thống kê. Ảnh TG.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quí-2017 ước tính tăng 5,1% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,96% so cùng kỳ năm ngoái, theo Tổng cục Thống kê.

Tại cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, mức tăng GDP trong quí 1 năm nay thấp hơn so với mức tăng 6,12% cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016.

“Dự kiến kế hoạch tăng trưởng 6,7% của năm nay là khó có thể đạt được nếu không có nhiều bứt phá”, ông nói.

Theo ông Lâm, để đạt mức tăng trưởng 6,7% theo kế hoạch, GDP phải tăng 7% trong ba quí còn lại. “Đây là mức tăng khó khăn vì Chính phủ sẽ còn điều chỉnh một số giá dịch vụ cơ bản như giá điện, sẽ làm tăng chi phí sản suất”, ông Lâm nói.

Bên cạnh đó, tỷ giá tiền đồng/đô la Mỹ sẽ còn gặp nhiều sức ép do Mỹ sẽ còn điều chỉnh tỷ giá đô la, ông cho biết thêm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chỉ tăng 3,85% so cùng kỳ, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, trong đó công nghiệp khai khoáng sụt giảm mạnh, bằng 90% so cùng kỳ năm trước. Ngành xây dựng tăng chỉ 6,1%, thấp hơn tốc độ tăng 8,6% cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng chỉ 4,1% trong quí 1, thấp hơn nhiều so mức tăng của cùng kỳ nhiều năm gần đây, ví dụ 7,4% năm 2016 và 9,3% năm 2015.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 1-3 tăng 12,5% so cùng thời điểm năm ngoái, tỷ lệ tồn kho bình quân hai tháng đầu năm là 74,3%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,88% tính đến giữa tháng 3 (cùng kỳ năm ngoái tăng 3,08%), huy động vốn tăng 2,43% (cùng kỳ năm ngoái tăng 2,26%); tăng trưởng tín dụng đạt 2,81%.

CPI bình quân quí 1 tăng 4,96% so bình quân cùng kỳ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân ba tháng tăng 1,66% so bình quân cùng kỳ 2016.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/158446/qui-1-gdp-tang-51.html/