Quốc gia có đến 7 trường lọt top 10 xếp hạng đại học châu Á

Trong nhiều năm liền, nước này luôn có nhiều đại diện lọt top 10 của Times Higher Education và có đến 2 trường thường xuyên duy trì ở 2 vị trí đầu bảng.

Trong năm 2024, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tiếp tục được Times Higher Education (THE) đánh giá hạng 1 trong xếp hạng đại học khu vực châu Á. Kể từ năm 2019 đến nay, trường luôn dẫn đầu và luôn được đánh giá rất cao ở tiêu chí về nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học có danh tiếng và ảnh hưởng bậc nhất tại Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa luôn hướng đến việc đào tạo những công dân toàn cầu, theo đuổi giáo dục và nghiên cứu các giải pháp giúp giải quyết vấn đề cấp bách trên thế giới. Ảnh: CGTN.

Chỉ thua Đại học Thanh Hoa 0,2 điểm đánh giá, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) xếp thứ 2 trong xếp hạng này với tổng điểm 92,6. Dù tổng điểm thua Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh lại được đánh giá cao hơn ở yếu tố danh tiếng quốc tế và chất lượng đào tạo. Cùng với Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh là thành viên của Liên minh C9 tại Trung Quốc - liên minh các trường đại học hàng đầu ở nước này, cũng giống như Ivy League ở Mỹ. Chỉ những người đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi toàn quốc mới có cơ hội giành suất vào trường. Ảnh: Peking University.

Dù chỉ xếp hạng 3 với tổng điểm đánh giá 91,2, Đại học Quốc gia Singapore (Singapore) lại vượt hai đại diện của Trung Quốc ở tiêu chí nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp và đạt 100 điểm. Ngoài ra, tiêu chí về chất lượng nghiên cứu của trường này cũng cao hơn, đạt 97 điểm, trong khi điểm của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh lần lượt là 94,3 và 89,4. Ảnh: NUS.

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) "thoát kiếp" hạng 5 và đã leo lên vị trí số 4 trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2024 của THE. Là đại học trẻ, Đại học Công nghệ Nanyang được đánh giá rất cao ở yếu tố chất lượng nghiên cứu và nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp. Dù mới chỉ thành lập được 33 năm, NTU lại có thế mạnh trong việc khai thác công nghệ kỹ thuật số và có những giải pháp công nghệ để giúp sinh viên có những trải nghiệm học tập, nghiên cứu tốt hơn. Ảnh: NTU.

Đại học Tokyo (Nhật Bản) cũng tăng hạng đáng kể khi vươn từ vị trí thứ 8 ở năm 2023 lên vị trí thứ 5 trong năm 2024. Giống như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Tokyo cũng được THE chấm điểm tối đa ở tiêu chí nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiêu chí danh tiếng quốc tế của trường lại khá thấp, chỉ được chấm 49,7 điểm. Ảnh: Tokyo University.

Thứ hạng của Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) đã có sự thay đổi. Suốt 7 năm qua, trường luôn giữ vị trí số 4 trong xếp hạng đại học châu Á của THE. Nhưng năm nay, trường chỉ xếp ở vị trí số 6 với tổng điểm đánh giá là 83,9. Dù chỉ xếp hạng 6, trường lại có một tiêu chí được chấm điểm cao hơn 5 trường tốp trên, đó chính là tiêu chí chất lượng nghiên cứu với 97,4 điểm. Ảnh: HKU.

Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) bất ngờ leo từ hạng 9 trong năm 2023 lên hạng 7 trong xếp hạng năm nay với tổng điểm 82,2. Được thành lập năm 1896, Đại học Giao thông Thượng Hải nổi tiếng trong việc đào tạo các kỹ sư và nhà khoa học hàng đầu và được gọi là "MIT của phương Đông". Nhiều người nổi tiếng như cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân, nhà tiên phong phát minh máy tính An Wang và vận động viên bóng rổ Diêu Minh từng là sinh viên trường này. Ảnh: SJTU.

Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) cũng tăng hạng so với xếp hạng 2023. Năm ngoái, trường đồng hạng 9 với Đại học Giao thông Thượng Hải nhưng năm nay thăng hạng và được chấm điểm cao hơn, tổng điểm là 81. Thành lập năm 1905, Đại học Phúc Đán cung cấp hơn 70 chương trình về nghệ thuật, nhân văn và khoa học cho hơn 30.000 sinh viên, 15% trong số đó là sinh viên quốc tế. Ảnh: Mapio.

Đại học Trung văn Hương Cảng (Hong Kong, Trung Quốc) tụt từ hạng 6 trong năm 2023 xuống hạng 10 trong xếp hạng năm 2024 của THE. Dù chỉ xếp hạng 10, chất lượng nghiên cứu của trường lại được đánh giá cao hơn 9 trường top trên với 98,3 điểm. Tiêu chí nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp cũng được chấm khá cao là 95,9 điểm. Ảnh: ArchDaily.

Một đại diện bất ngờ lọt top 10 trong xếp hạng năm nay là Đại học Chiết Giang (Trung Quốc). Năm 2023, trường chỉ đứng ở vị trí số 12 nhưng năm nay lọt top và được chấm 80,3 điểm. Điều đáng chú ý là trường này được chấm 99 điểm ở tiêu chí nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp, cao hơn một số trường tốp trên. Ảnh: Zhejiang University.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/quoc-gia-co-den-7-truong-lot-top-10-xep-hang-dai-hoc-chau-a-post1473510.html