Quốc gia nào có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới?

Ở những quốc gia kém phát triển thì tỷ lệ tử vong do tai nạn cũng cao hơn.

Ảnh: Bloomberg

Ảnh: Bloomberg

Mới đây Bloomberg đã công bố báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO về danh sách các quốc gia có số người tử vong do tai nạn giao thông tính trên trung bình dân số cao nhất thế giới (số liệu năm 2013).

Theo báo cáo này thì những quốc gia có thu nhập ở mức thấp và trung bình thường có tỷ lệ tự vong do tai nạn đường bộ cao cấp hai lần so với các quốc gia phát triển.

Thái Lan là nước có nhiều tài xế "ẩu" nhất thế giới, với tỷ lệ thiệt mạng do tai nạn giao thông lên tới 36,2/100.000 người. Có nghĩa là cứ 100.000 người dân thì lại có 36,2 người tử vong do tai nạn giao thông. Mức trung bình của tỷ lệ này tại các quốc gia phát triển là 9,3 - trong khi con số này tại các quốc gia thu có nhập thấp và thu nhập trung bình lần lượt là 24,1 và 18,4.

Mức trung bình toàn cầu là 17 người chết trên 100.000 dân. Tỷ lệ này tại Việt Nam là 24,5 trên 100.000 dân. Số liệu này tại một số quốc gia trong khu vực châu Á như sau: Trung Quốc - 18,8; Ấn Độ - 16,6; Indonesia - 15,3; Hàn Quốc - 12; Philippines - 10,5. Áo, Canada và các quốc gia châu Âu có số người tỷ vong trung bình thấp nhất (dưới 10 người/100.000 dân); trong khi số liệu này ở Mỹ là 10,6.

Tra cứu chi tiết các quốc gia TẠI ĐÂY.

theo thời đại

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/quoc-gia-nao-co-ty-le-tai-nan-giao-thong-cao-nhat-the-gioi-d45123.html