Quốc hoa Việt Nam có mặt trong logo Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014

Ban tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu 2014 vừa công bố logo của hoạt động này (dự kiến diễn ra từ 20 – 25/4/2014).

Theo đó, hoa sen – Quốc hoa của Việt Nam, thể hiện yếu tố quốc gia, tính văn hóa nhân văn của một dân tộc, được cách điệu ôm lấy khóa Sol – ký hiệu đặt ở đầu khuông nhạc, cùng với đờn kìm - nhạc cụ quan trọng trong dàn nhạc đờn ca tài tử. Với bố cục độc đáo, hài hòa, màu sắc tươi sáng thể hiện cảnh sắc thiên nhiên, sự mênh mông bát ngát trù phú của vùng đất và tính cách người dân Nam Bộ...

Hình ảnh hoa sen nở rộ còn thể hiện sự trường tồn và phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; góp phần tạo nên một logo đẹp, gửi gắm thông điệp về việc bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của đờn ca tài tử Nam Bộ - nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/vanhoa/2014/3/224350.cand