Quốc hội Iran thông qua danh sách nội các mới

VOV.VN - Quốc hội Iran vừa thông qua 15 trên tổng số 18 Bộ trưởng do Tổng thống mới đắc cử Hassan Rowhani đề xuất.

Việc thông qua diễn ra sau 4 ngày tranh luận.

Các vị trí chủ chốt trong danh sách được thông qua gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif và Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh.

Ông Rowhani trong 1 lần phát biểu tại Quốc hội (ảnh: theiranproject)

Phát biểu tại phiên họp được truyền hình trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết, các ứng cử viên cho những vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ và Bộ Thể thao và Thanh niên không được bỏ phiếu tín nhiệm tại cuộc họp lần này. Việc bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành đối với từng bộ trưởng thay vì đối với toàn bộ chính phủ.

Trong 3 tháng tới, Tổng thống Rowhani sẽ phải trình danh sách các ứng cử viên mới cho những vị trí đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, trong thời gian này, chính phủ vẫn bắt đầu công việc của mình.

Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trước Quốc hội ngày 4/7 vừa qua, ông Rowhani đã công bố danh sách đề cử nội các mới gồm 18 thành viên. Những nhân vật trong danh sách này đều được đánh giá là những người có kinh nghiệm./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quoc-hoi-iran-thong-qua-danh-sach-noi-cac-moi/276160.vov