Quốc hội mới của Myanmar bắt đầu phiên họp đầu tiên

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ​sáng 8/2, Quốc hội thống nhất mới được bầu ra của Myanmar đã bắt đầu phiên họp đầu tiên ở Nay Pyi Taw, 10 ngày sau khi quốc hội trước kết thúc nhiệm kỳ.

Bà Aung San Suu Kyi (giữa), lãnh đạo đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), sau khi tham dự phiên họp Hạ viện tại thủ đô ngày 1/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, sáng 8/2, Quốc hội thống nhất mới được bầu ra của Myanmar đã bắt đầu phiên họp đầu tiên ở Nay Pyi Taw, 10 ngày sau khi quốc hội trước kết thúc nhiệm kỳ.

Động thái trên diễn ra 3 tháng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11/2015, trong đó đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu giành được đa số ghế tuyệt đối trong quốc hội.

Phiên họp đầu tiên này do Chủ tịch Thượng viện U Mann Win Khaing Than, thành viên NLD, chủ trì, với sự tham gia của tổng cộng 648 thành viên của quốc hội thống nhất./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-moi-cua-myanmar-bat-dau-phien-hop-dau-tien/370503.vnp