Quốc hội nhiệm kỳ mới của Hà Lan bắt đầu họp phiên đầu tiên

Quốc hội nhiệm kỳ mới của Hà Lan ngày 23/3 đã họp phiên đầu tiên và đàm phán về thành lập một liên minh cầm quyền gồm 4 bên.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quốc hội nhiệm kỳ mới của Hà Lan ngày 23/3 đã họp phiên đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử diễn ra hồi tuần trước.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Hà Lan Edith Schippers bày tỏ chia buồn với các đồng nghiệp tại Quốc hội Anh sau vụ tấn công khủng bố khủng bố ngày 22/3 ở London, các nghị sỹ mới tuyên thệ nhậm chức của Hà Lan đã bắt đầu đàm phán về thành lập một liên minh cầm quyền gồm 4 bên.

Bốn đảng tham gia đàm phán thành lập liên minh gồm Đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng Mark Rutte với 33 ghế trong Quốc hội, đảng Những người Dân chủ Thiên chúa giáo (CDA) và Những người Dân chủ 66 (D66), mỗi đảng 14 ghế, Đảng Xanh cánh tả (GroenLinks) 14 ghế. 4 đảng này chiếm 85 ghế trong khi chỉ cần 76 ghế là đủ tạo thành phe chiếm đa số trong Quốc hội 150 ghế.

Ông Rutte tuyên bố giữa 4 đảng này có những bất đồng rất lớn và sẽ tiếp tục thảo luận để giải quyết những mâu thuẫn.

Chủ tịch Quốc hội Edith Schippers dự kiến vào ngày 28/3 tới sẽ trình lên Quốc hội báo cáo về kết quả đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

Sau đó, ngày 29/3, Quốc hội Hà Lan sẽ thảo luận về kế hoạch này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-nhiem-ky-moi-cua-ha-lan-bat-dau-hop-phien-dau-tien/437448.vnp