Bi-a: Quốc Nguyện xuất thần hạ nhà vô địch thế giới, đoạt Vàng châu Á

Tay cơ Việt Nam Nguyễn Quốc Nguyện đã có một trận chung kết không thể xuất sắc hơn.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm HCV thứ 9 tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 (AIMAG) và người tạo nên niềm vui là cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện.

Trong trận chung kết, Quốc Nguyện đã thi đấu một cách xuất sắc, giành 40 điểm để hạ gục đối thủ chỉ trong vòng 21 đường cơ. Phong độ của Quốc Nguyện rõ ràng được cải thiện đáng kể qua từng trận đấu và vào đến chung kết ít ai ngờ, anh lại tạo được khoảng cách lớn như vậy.

Tay cơ Việt Nam thắng 40-19 trước một đối thủ đầy sừng sỏ. Cho Jae Ho, người Hàn Quốc là một gương mặt quen thuộc của làng carom 3 băng thế giới với hàng loạt thành tích đã đạt được.

Cơ thủ sinh năm 1980 này đã từng vô địch thế giới tại Istanbul hồi năm 2014, giành ngôi á quân thế giới ở Suwon 2011, về thứ 3 tại Luxor 2016 và TP.HCM 2015. Ngay trước thềm tham gia AIMAG, Cho Jae Ho đã vô địch giải Verhoeven Open tại New York.

Trên bảng xếp hạng carom 3 băng thế giới, Quốc Nguyện đang đứng thứ 13 trên 3 bậc so với Cho Jae Ho. Đây được xem như món nợ bi-a Việt Nam trả lại cho tay cơ Hàn Quốc. 8 năm trước tại Đại hội thể thao trong nhà 2009, Cho Jae Ho đã đánh bại Dương Anh Vũ để đoạt HCV nội dung carom 3 băng.

Quốc Nguyện thi đấu xuất sắc

Niềm vui của bi-a Việt Nam

Cho Jae Ho (ngồi) là cao thủ quen mặt của bi-a carom thế giới

PL

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/quoc-nguyen-doat-vang-bi-a-chau-a-xuat-than-ha-nha-vo-dich-the-gioi-c9a572533.html