Quốc vương Campuchia ân xá cho quyền Chủ tịch Đảng CNRP đối lập

Ngày 2-12, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh ân xá cho quyền Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Kem Sokha, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen.

Ngày 4-11 vừa qua, ông Kem Sokha, đã bị Tòa phúc thẩm y án phạt do Tòa sơ thẩm Tòa án thành phố Phnom Penh đưa ra kết án ông này năm tháng tù giam và phải nộp phạt 800.000 riel (khoảng 200 USD) vì không có mặt theo lệnh triệu tập của Tòa trong một vụ kiện liên quan bê bối tình ái.

Lệnh triệu tập được đưa ra sau khi Khom Chandaraty, 25 tuổi, làm nghề cắt tóc và được cho là người tình của ông Kem Sokha đã khởi kiện ông này. Theo Khom Chandaraty, ông Kem Sokha đã hứa cho cô 3.000 USD để mua nhà và mở cửa hiệu song ông này đã thất hứa. Khom Chandaraty kiện ông Kem Sokha và yêu cầu được đền bù 300.000 USD.

Từ tháng 5 vừa qua, ông Kem Sokha “ẩn náu” trong trụ sở Đảng CNRP ở Thủ đô Phnom Penh. Ngày 1-12, ông Kem Sokha đã có đơn gửi Thủ tướng Samdech Hun Sen, mong được Thủ tướng xem xét kiến nghị Quốc vương ân xá cho ông.

Mới đây, các nghị sĩ của Đảng CNRP đã trở lại Quốc hội nước này sau sáu tháng tẩy chay kể từ khi Quốc hội Campuchia trong một phiên họp chỉ có sự tham dự của tất cả 68 nghị sĩ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền vào tháng 5 vừa qua đã bỏ phiếu cho phép các cơ quan có thẩm quyền của nước này tiếp tục hành động pháp lý đối với ông Kem Sokha, theo như đề nghị của Tòa án thành phố Phnom Penh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31442302-quoc-vuong-campuchia-an-xa-cho-quyen-chu-tich-d%e1%ba%a3ng-cnrp-d%c3%b3i-l%e1%ba%a1p.html