Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển

Online – Sáng 4-5, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển (4-5-1992/4-5-2017).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTTEVN; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH); các bà Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Doan: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTTEVN.

Đến dự chương trình còn có đại diện các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố; đại diện các nhà tài trợ, tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế, các thế hệ lãnh đạo Hội đồng bảo trợ Quỹ, cán bộ, nhân viên đã, đang công tác tại Quỹ BTTEVN; ngoài ra còn có 15 em nhỏ đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, đại diện cho các trẻ em đã được nhận sự hỗ trợ từ các chương trình của Quỹ BTTEVN trong suốt 25 năm qua. Nhân dịp này, Quỹ BTTEVN đã vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tặng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN tóm tắt lại quá trình hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN đã tóm tắt và ôn lại quá trình hoạt động của Quỹ trong suốt 25 năm qua. Theo ông Tiến, với phương châm hành động: “Tận tâm-Minh bạch-Kịp thời-Cùng tham gia”, trong suốt 25 năm qua, hệ thống Quỹ BTTE các cấp cùng với Quỹ BTTEVN đã vận động các nhà tài trợ trong và ngoài nước được khoảng 5.500 tỷ đồng; hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em, giúp đỡ được khoảng 30 triệu lượt trẻ em, thông qua hàng chục chương trình, như: Chương trình “Vì trái tim trẻ thơ” (Hỗ trợ phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh); “Vì ánh mắt trẻ thơ” (Phẫu thuật và điều trị dị tật mắt); phẫu thuật nụ cười; phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ dị tật vận động; hỗ trợ học bổng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trường học, lớp học; hỗ trợ xe đạp; hỗ trợ xe lăn… Chính những hoạt động này cùng với việc nguồn kinh phí của các nhà tài trợ hỗ trợ trẻ em thông qua Quỹ đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, được công khai trên trang web của Quỹ, đã tạo được niềm tin để các nhà tài trợ cùng đồng hành trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Ông Hoàng Văn Tiến cũng cho biết, trong định hướng kế hoạch hoạt động từ nay đến năm 2020, Quỹ BTTVN phấn đấu vận động nguồn lực đạt 80 tỷ đồng/năm, mỗi năm hỗ trợ trực tiếp cho 55.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. “Quỹ sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ trẻ em để cùng phát triển, mang lại những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn cho những trẻ em nghèo, thiệt thòi trên mọi miền Tổ quốc”, ông Tiến khẳng định.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của Quỹ BTTEVN cùng sự giúp đỡ quý báu của cộng đồng xã hội đối với trẻ em đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, chặng đường 25 năm qua của Quỹ BTTEVN là hành trình kết nối tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, là hành trình phấn đấu tất cả vì trẻ em Việt Nam. Đó cũng chính là hành trình góp phần vun đắp truyền thống “lá lành đùm là rách, thương người như thể thương thân” cùng những giá trị tốt đẹp, nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Phó chủ tịch nước cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, kết nối hiệu quả mà Quỹ BTTEVN đã thiết lập, duy trì đối với các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. “Sự đóng góp tích cực đó đã khích lệ tinh thần làm nhiều việc thiện cho cộng đồng, nhân lên ngày càng nhiều các tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội dành cho trẻ em Việt Nam”, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Đồng chí Phó chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ LĐTBXH cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, hỗ trợ Quỹ BTTEVN hoạt động đúng mục tiêu và phương châm đã đề ra. Quỹ BTTEVN cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực chăm lo, nâng cao mọi mặt công tác; khẳng định và tạo niềm tin đối với các nhà tài trợ, xứng đáng là địa chỉ tin cậy để kết nối các trái tim nhân ái, huy động tốt nguồn lực trong và ngoài nước; góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ, giáo dục, chăm lo cho trẻ em, đảm bảo các quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân; Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ký quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua.

Tin, ảnh: PHÚC THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quy-bao-tro-tre-em-viet-nam-ky-niem-25-nam-thanh-lap-va-phat-trien-506405