Quỹ đầu tư cổ phiếu Mỹ hút tiền kỷ lục trong tháng 7

Các quỹ đầu tư cổ phiếu của Mỹ hút kỷ lục 40.3 tỷ USD trong tháng 7, tháng ghi nhận các mức cao mọi thời đại mới của cả Dow Jones và S&P 500.

* “Bữa tiệc” chứng khoán Trung Quốc đã tàn

* S&P 500 vượt ngưỡng 1,700 lần đầu tiên trong lịch sử

Tổ chức nghiên cứu đầu tư TrimTabs cho biết trong báo cáo công bố ngày Chủ Nhật: “Sự biến động của dòng vốn đầu tư trong vòng hai tháng qua là mạnh nhất kể từ khi chúng tôi bắt đầu thu thập số liệu. Sau khi làm ngơ cổ phiếu và bán tháo trái phiếu với tốc độ kỷ lục trong tháng 6, nhà đầu tư đã rót lượng tiền kỷ lục vào các quỹ cổ phiếu của Mỹ và tiếp tục bán trái phiếu trong tháng 7”.

Nhà đầu tư đã rút 21.1 tỷ USD khỏi các quỹ tương hỗ và quỹ ETF của Mỹ trong tháng 7 sau khi rút ròng kỷ lục 69.1 tỷ USD trong tháng 6. Tình trạng rút ròng trong 2 tháng qua đã chấm dứt 21 tháng thu hút ròng liên tiếp trước đó.

Nếu nhà đầu tư tiếp tục bán tháo trái phiếu khiến lợi suất tăng cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể suy nghĩ lại kế hoạch cắt giảm quy mô chương trình mua tài sản.

Theo tổ chức nghiên cứu này, lượng tiền rút khỏi trái phiếu đang được nắm giữ dưới dạng tiền mặt thay vì đầu tư vào thị trường cổ phiếu.

Trong 8 tuần kết thúc ngày 22/07, 110.9 tỷ USD đã đổ vào các kênh gửi tiền tiết kiệm trong khi 32.5 tỷ USD đổ vào các quỹ thị trường tiền tệ. Tổng lượng vốn đổ vào hai kênh đầu tư này đạt tổng cộng 143.4 tỷ USD, cao gấp 3 lần so mức 54.1 tỷ USD đổ vào các quỹ tương hỗ và ETF cổ phiếu trong tháng 6 và tháng 7.

TrimTabs cho biết: “Nhất định là có một ‘sự xoay vòng’ trong thế giới đầu tư nhưng vẫn còn quá sớm để cho rằng đầy là ‘một đợt xoay vòng lớn’ và ‘sự xoay vòng’ này đang đang hướng dòng vốn vào tiền mặt thay vì cổ phiếu”.

“Do mức định giá cao của thị trường chứng khoán Mỹ, chúng tôi không thể đổ thừa cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư dài hạn vì đã ưa thích tiền mặt hơn cổ phiếu. Xét ở khía cạnh ngược lại, việc một lượng tiền quá lớn đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu của Mỹ là điều cực kỳ bi quan.

Chẳng hạn như hiện S&P 500 đang giao dịch với hệ số P/E là 17.7 lần, cao hơn so mức 13.6 lần của FTSE 100 – chỉ số chứng khoán chính của Anh.

Theo công ty dịch vụ tài chính P.N.C của Mỹ, thị trường nhìn chung được định giá hợp lý nhờ các số liệu kinh tế khả quan hơn và lợi nhuận tích cực. Trong mùa công bố báo cáo tài chính quý 2, hơn 50% doanh nghiệp đã công bố đạt được lợi nhuận cao hơn so ước tính.

Bất chấp đà tăng hai con số của chứng khoán Mỹ trong năm nay, PNC kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đem lại mức sinh lời hấp dẫn trong các tháng tới.

P.N.C cho biết: “Kinh tế Mỹ sẽ tránh được suy thoái nhưng tăng trưởng sẽ tiếp tục khiêm tốn. Trong bối cảnh này, cổ phiếu có thể vẫn đem lại mức sinh lời tương đối gấp dẫn khi hoạt động mua cổ phiếu quỹ và lợi tức hấp dẫn đang thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp”.

Phước Phạm (Theo CNBC)

Infonet

Nguồn VietStock: http://vietstock.vn/2013/08/quy-dau-tu-co-phieu-my-hut-tien-ky-luc-trong-thang-7-773-308899.htm