Quý I-2010: Cả nước phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng và ma túy

Hoạt động buôn lậu trên cả nước quý I năm 2010 vẫn diễn ra khá phức tạp tại các tuyến đường bộ, đường không và đường biển.

Nổi cộm là các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ và ma túy qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Ngày 23/1, Hải quan sân bay Nội Bài đã phát hiện ông Song Lye Hock (quốc tịch Singapore) mang ngoại tệ vượt tiêu chuẩn 58.000 USD mà không khai báo hải quan. Giữa tháng 3/2010, Hải quan sân bay Nội Bài tiếp tục phát hiện một nữ hành khách tên Lan mang trên 6.000 USD mà không hề khai báo theo quy định. Đối tượng Kim Hai, quốc tịch Campuchia vận chuyển 35 chỉ vàng cùng 7.500 USD qua biên giới mà không khai báo hải quan. Tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại, phụ tùng và cả ôtô nguyên chiếc cũng gia tăng. Mỗi ngày, có hàng ngàn thùng thuốc lá điếu ngoại chảy qua các cửa khẩu biên giới trên bộ thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ninh… Riêng ôtô, các chủ buôn thường gian lận xuất xứ, chủng loại xe để trốn, giảm thuế. Điển hình như vụ hàng trăm "xe tải van" mà cơ quan Hải quan đang thụ lý. Vấn đề đáng quan tâm nữa là tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy, heroin… Nhằm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, ngành Hải quan cho rằng, ngoài sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để xử lý, thì biện pháp thuế, "chìa khóa" điều chỉnh giá hàng hóa là rất quan trọng. Bên cạnh đó, phải có chế tài nghiêm khắc hơn nữa đối với các chủ hàng buôn lậu, nhất là đối với nhân viên hàng không, cán bộ chức năng có thẩm quyền, tiếp tay cho buôn lậu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2010/3/128081.cand