Quý III/2016, thất nghiệp tăng cả về số lượng và tỷ lệ

So với quý II, quý III năm nay thất nghiệp tăng cả về số lượng và tỷ lệ, nhất là ở nhóm thanh niên. Đặc biệt, số lượng lao động có trình độ chuyên môn thất nghiệp đang tăng, người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2016.

Đây là số liệu thống kê từ buổi họp báo công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2016, diễn ra ngày 2-12 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng cục Thống kê tổ chức.

Theo đánh giá chung của bản tin, so với quý II/2016, thị trường lao động quý III/2016 đã có những chuyển biến tích cực như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng; thu nhập của lao động làm công ăn lương cũng tăng lên. Tuy vậy nếu quan sát ba quý gần đây có thể thấy rằng, tăng trưởng kinh tế không tạo ra thêm nhiều việc làm, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp lại có chiều hướng gia tăng.

Cũng theo bản tin cập nhật này, trong quý III năm nay, cả nước có 1.117,7 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29 nghìn người so với quý II/2016, song lại giảm 11 nghìn người so với quý III/2015. Trong đó, độ tuổi lao động là thanh niên (từ 15-24 tuổi) có số lượng người thất nghiệp cao. Số người bị thất nghiệp trong độ tuổi này là 642.600 người (chiếm tỷ lệ 7,86%). Riêng tỷ lệ thanh niên thành thị gấp bốn lần tỷ lệ thất nghiệp chung.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Đào Quang Vinh, Trưởng Ban biên tập bản tin Thị trường Lao động Việt Nam, cho biết: “Trong số những người bị thất nghiệp, số người có trình độ chuyên môn thất nghiệp là 456.100 người. Nhóm có trình độ đại học trở lên thất nghiệp nhiều nhất với 202.300 người. Tiếp đó, số người thất nghiệp của nhóm cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp cao, tương ứng 122.400 người và 73.800 người”.

“Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm có trình độ “cao đẳng chuyên nghiệp” (8,36%), tăng mạnh so với quý trước, tiếp theo là nhóm “đại học trở lên” (4,22%) và “trung cấp chuyên nghiệp” (3,79%). Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên là 7,86%, tăng so với quý II/2016 và cùng kỳ năm 2015. Riêng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị là 8,78%, gấp gần bốn lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,34%). Số người thất nghiệp dài hạn (trên 12 tháng) chiếm 22,6% tổng số người thất nghiệp”, ông Vinh cho biết thêm.

Số lượng người thiếu việc làm (thời gian làm việc dưới 35 giờ/tuần) là 908.700 người, tăng 53 nghìn người so với quý II. Tỷ lệ thiếu việc làm là 1,66%. Lao động khu vực nông thôn chiếm 85% người thiếu việc làm...

Tin, ảnh: HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31443302-quy-iii-2016-that-nghiep-tang-ca-ve-so-luong-va-ty-le.html