Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ tàu cá trên biển Phú Quốc

Cuối tuần qua, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động đã đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ tàu đánh cá trên vùng biển Phú Quốc vào ngày 24.6.

Trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình các nạn nhân.

Tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), đại diện Quỹ TLV đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong gồm Pham Thanh Sáng (SN 1986), Phạm Văn Băng (SN 1978), Nguyễn Văn Tuẩn (SN 1978) và Dương Văn Cường (SN 1969) - cùng ngụ huyện Trần Văn Thời - mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Hai trường hợp bị thương nặng (Nguyễn Văn Tiếp, Trần Văn Đen) được hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 24.6 đã xảy ra một vụ nổ bình ga trên tàu đánh cá CM-98984-TS (do bà Nguyễn Thị Lễ, ngụ thị trấn Sông Đốc làm chủ) ở ngoài khơi biển Phú Quốc, làm chìm chiếc tàu. Trên tàu có 7 ngư phủ; trong đó 3 người chết tại chỗ và 3 người bị thương rất nặng, sau đó 1 người đã tử vong tại bệnh viện. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện cứu hộ đến hiện trường, đưa được những người bị thương vào đảo Phú Quốc cấp cứu. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy sau đó tại nơi chiếc tàu bị nạn. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Cà Mau đã đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn, giúp họ và gia đình vượt qua khó khăn, mất mát. Chủ chiếc tàu bị nạn cũng đã lo lắng tận tình, chu đáo cho những ngư phủ bị nạn và gia đình họ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dbscl/quy-tam-long-vang-lao-dong-ho-tro-cac-nan-nhan-trong-vu-no-tau-ca-tren-bien-phu-quoc-576590.bld