Quyền Bí thư kiêm Thị trưởng Thiên Tân bị điều tra tham nhũng

Ngày 10.9, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng Huang Xingguo, 62 tuổi quyền Bí thư kiêm Thị trưởng Thiên Tân đã bị điều tra vì nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

"Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" là thuật ngữ ám chỉ một quan chức Trung Quốc đang bị điều tra về tội tham nhũng, mà cơ quan điều tra nước này dùng để thông báo.

Ông Huang là thị trưởng thành phố Thiên Tân năm 2007 và kiêm thêm chức quyền Bí thư Thành ủy Thiên Tân từ năm 2014, nhưng vẫn chưa được chính thức bổ nhiệm.

Theo South Morning China Post, trước khi bị điều tra tham nhũng, Huang được đánh giá là một ứng viên nặng ký cho 1 trong 25 ghế Ủy viên Bộ Chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sắp tới.

Thông báo điều tra tham nhũng đối với ông Huang được đưa ra 13 tháng sau khi xảy ra một vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân giết chết 162 người.

Nguyên nhân vụ nổ trên được công bố hồi tháng 2 và sau đó 5 quan chức đã bị kỷ luật, nhưng ông Huang không có trong danh sách bị kỷ luật.

Ông Huang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thời gian ngắn làm việc với nhau. Huang từng là Phó chủ tịch tỉnh Triết Giang nhiệm kỳ từ năm 1998 đến 2003, trong khi ông Tập Cận Bình làm Bí thư tỉnh này hồi năm 2002.

Lần xuất hiện công khai mới đây nhất của ông Huang là vào ngày 9.9, khi ông gặp Phó chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan, Jason Hu.

Thiên Hà (theo South Morning China Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quyen-bi-thu-kiem-thi-truong-thien-tan-bi-dieu-tra-tham-nhung-42540.html