Quyền Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Sáng 28/3, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dâng hương tưởng nhớ cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông.

Sáng 28/3, Lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng diễn ra trang nghiêm tại Nhà tưởng niệm ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về dự lễ dâng hương. Cùng dâng hương còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương...

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dâng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dâng hương tại Nhà tưởng niệm

Bà Nguyễn Tường Vân, con gái lớn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng cùng đại diện gia đình, dòng họ dâng hương

Các đại biểu dành một phút tưởng nhớ công lao to lớn của cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đối với Đảng, đất nước và quê hương Hải Dương

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu thăm khu trưng bày tư liệu lịch sử về đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Nhà tưởng niệm.

Ghi sổ lưu niệm, ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ xúc động: "Lịch sử mãi khắc ghi công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng và cách mạng với hai bí danh đầy yêu thương và kính trọng "Sao Đỏ" và "Anh Cả". Tấm gương và cuộc đời của đồng chí sẽ mãi là điểm tựa tinh thần vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng học tập, noi theo, kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của "Anh Cả Đỏ" cùng các bậc tiền bối cách mạng".

Các đại biểu cùng đại diện gia đình cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-20/7/1979) quê ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Ông tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 12/1925, thường sử dụng bí danh Anh Cả, Sao Đỏ. Từ những ngày đầu thành lập nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều sứ mệnh quan trọng như làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng quốc gia Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên Xô; Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương.

Mời độc giả xem thêm video Bà Võ Thị Ánh Xuân đảm nhiệm quyền Chủ tịch nước

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quyen-chu-tich-nuoc-dang-huong-tuong-nho-co-pho-chu-tich-nuoc-nguyen-luong-bang-1973016.html