Quyết định khởi tố kẻ dâm ô ở Vũng Tàu sau 3 năm sự việc “vỡ lở”

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu sẽ phải ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô trẻ em” theo sự chỉ đạo của VKSND Tối cao. Đồng thời các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần rà soát toàn bộ vụ việc, vụ án về tội phạm dâm ô trên toàn quốc và phải báo cáo lại trước ngày 20/3.

Chiều ngày 15/3, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phát thông báo chỉ đạo của ông Lê Minh Trí (Viện trưởng VKSND Tối cao) về vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Dựa trên các báo cáo, ý kiến đánh giá của cơ quan chức năng, ông Lê Minh Trí chỉ đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Viện KSND TP.Vũng Tàu yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu ra ngay quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy về tội “dâm ô với trẻ em” theo điều 116 bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông báo bằng văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Như vây, sau 3 năm, khoảng thời gian bị tố có thực hiện hành vi dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu, bị can Nguyễn Khắc Thủy sắp phải hầu tòa. Hành vi của ông Thủy đã bị chị Trần Thị Thu Thủy (sống ở chung cư Lakeside Vũng Tàu) tố cáo đến các cơ quan chức năng với bằng chứng là đoạn clip chia sẻ cuộc chuyện trò giữa chị và con gái 6 tuổi về sự việc. Theo đó, con gái chị Thủy đã bị ông này thực hiện hành vi dâm ô từ năm 2014. Sau đó, các phương tiện truyền thông đã phản ánh khá nhiều về người đàn ông trên 70 tuổi nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với bé gái sống cùng khu.

Khởi tố bị can Nguyễn Khắc Thủy về tội Dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, chị Thủy cho rằng ông Thủy đã đưa cháu bé đến góc cầu thang của khu chung cư rồi xâm hại. Công an Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra và xác định con gái chị Thủy là 1 trong số 7 trẻ em bị người đàn ông này xâm hại. Công an đã liên lạc với gia đình các bé gái và có 6 em đã đối chất và nói rõ hành vi của ông này.

Đồng thời, Viện KSND Tối cao cũng yêu cầu rà soát toàn bộ các trường hợp dâm ô trẻ em để xử lý theo pháp luật. Văn bản Viện KSND Tối cao được phát ra chiều qua nêu rõ: “Thông qua vụ án này, yêu cầu Vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, Viện trưởng Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư rà soát ngay toàn bộ vụ việc, vụ án về loại tội phạm này trong toàn quốc và báo cáo bằng văn bản đến Viện KSND tối cao trước ngày 20.3.2017 để chỉ đạo xử lý nghiêm minh, chống bỏ lọt tội phạm”.

“Thiến hóa học” chống tội phạm ấu dâm, nên hay không?

Kẻ phạm tội ấu dâm ở các nước bị xử lý ra sao?

Những tấm ảnh bóc trần lớp ngụy trang của kẻ ấu dâm

Ấu dâm: sự nguy hiểm có thể đến từ những người quen

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/quyet-dinh-khoi-ke-dam-o-o-vung-tau-sau-3-nam-su-viec-%e2%80%9cvo-lo%e2%80%9d