Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Song song với việc quản lý đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới, cảng biển đơn vị phụ trách, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, BĐBP Khánh Hòa đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các hoạt động góp phần giúp ngư dân thay đổi nhận thức, hành động trong việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang gặp gỡ, động viên, tuyên truyền cho ngư dân xã Phước Đồng trước mỗi chuyến biển. Ảnh: Văn Tân

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang gặp gỡ, động viên, tuyên truyền cho ngư dân xã Phước Đồng trước mỗi chuyến biển. Ảnh: Văn Tân

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang phụ trách, quản lý địa bàn 4 xã, phường biên giới biển phía Nam thành phố Nha Trang, gồm các phường Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường và xã Phước Đồng; quản lý cảng cá Hòn Rớ và Cửa Bé, với 797 tàu cá đang hoạt động, trong đó có 197 tàu có chiều dài hơn 15m bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng, mang lại hiệu quả lâu dài, giúp ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật, thời gian qua, đơn vị đã tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, nội dung phong phú đến các chủ tàu và ngư dân trên địa bàn.

Hiểu đặc thù của nghề khai thác xa bờ phải mất cả tháng mới trở về bờ vài ngày, ngay khi tàu cập cảng, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang đã tranh thủ đến tận nhà ngư dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời, vận động các chủ phương tiện, thuyền trưởng cam kết tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống khai thác IUU; lắp thiết bị VMS đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên và duy trì tín hiệu kết nối, cam kết không môi giới, móc nối đưa tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài; thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký, báo cáo khai thác hải sản.

Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng trên biển thường xuyên theo dõi nắm chắc thông tin tàu cá hoạt động trên vùng biển giáp ranh và tham gia các tổ, đội khai thác trên biển để hỗ trợ, giám sát lẫn nhau trong quá trình đánh bắt. Nhờ đó, ý thức của các chủ tàu, ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong việc chống khai thác IUU.

Ông Trần Ngọc Đông (trú tại xã Phước Đồng) có 3 tàu cá đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trước mỗi chuyến biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang đều lên tàu động viên, cung cấp những thông tin cần thiết khi đánh bắt hải sản trên biển. Được cán bộ Biên phòng tuyên truyền, vận động nên ông luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi đưa tàu ra khơi.

Ông Đông chia sẻ: “Trước khi tàu xuất bến, tôi kiểm tra lại đầy đủ giấy tờ đăng kiểm, danh sách thuyền viên, giấy phép khai thác phải còn thời hạn, thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động tốt; thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về khai thác hải sản, không khai thác vùng biển nước ngoài, chú ý theo dõi hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, không để mất kết nối với hệ thống để đánh bắt đúng ngư trường hoạt động, tránh vi phạm sang vùng biển nước ngoài. Khi cập bến trở về, tàu phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, đúng quy định, nhất là nhật ký khai thác báo cáo sản lượng cho các lực lượng tại cảng cá”.

Tại cảng cá Hòn Rớ, là cảng được công bố chỉ định thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, các cán bộ trạm kiểm soát Biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý cảng giám sát, kiểm soát chặt chẽ phương tiện đánh bắt thủy sản ra, vào cảng; kiên quyết không cho xuất, nhập bến những tàu không khai báo, không đủ điều kiện; xử lý nghiêm các vi phạm theo các quy định Nghị định 42 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành khai thác thủy sản trên vùng biển đơn vị quản lý. Ảnh: Văn Tân

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành khai thác thủy sản trên vùng biển đơn vị quản lý. Ảnh: Văn Tân

Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: “Đơn vị thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng dẫn ngư dân nắm rõ ranh giới vùng biển Việt Nam, các quy định của pháp luật về khai thác hải sản. Khi xuất bến, tàu cá ngư dân phải đảm bảo đầy đủ thủ tục giấy tờ và trạm kiểm soát Biên phòng phải xác nhận vào mục, mẫu biên bản kiểm tra, khi nhập phải kê khai đầy đủ nhật ký khai thác và hành trình đánh bắt. Đồng thời mở đầy đủ các loại sổ theo quy định như: Sổ theo dõi phương tiện xuất, nhập bến đối với từng loại tàu cá hành nghề đánh bắt, sổ đăng ký phương tiện hoạt động trong địa bàn ngư trường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Song song với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về người, phương tiện tại các cảng cá và trên các vùng biển phụ trách. Năm 2023, đơn vị đã triển khai 330 tổ/1.650 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, tổ chức đăng ký, kiểm chứng cho 13.407 lượt phương tiện/89.614 lượt lao động hoạt động trên biển. Qua tuần tra, kiểm soát, đã kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm khai thác IUU, xử lý nghiêm theo quy định. Đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ, đơn vị xử lý 11 vụ, với tổng số tiền phạt gần 250 triệu đồng; phạt bổ sung, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá thời hạn 4,5 tháng đối với 7 thuyền trưởng.

"Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai đợt cao điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, theo dõi, nắm tình hình, quản lý chặt các trường hợp tàu cá có “nguy cơ cao” vi phạm vùng biển nước ngoài để có biện pháp răn đe, nhắc nhở, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến hoạt động trên biển khi không đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm, đi đến chấm dứt tàu cá ngư dân vi phạm pháp luật, vi phạm IUU, góp phần cùng ngành thủy sản gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu" - Trung tá Vũ Anh Tú khẳng định.

Văn Tân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quyet-liet-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap-post473694.html