Ra đầu thú vì bắn súng bút làm một người bị thương

Lê Quang Đại, 23 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội vừa đến Công an Hà Nội đầu thú sau khi dùng súng bắn đạn chì làm một người bị thương tại quán karaoke Tiamo ở thị trấn Phú Xuyên.

Theo xác định của cơ quan công an, khoảng 22h30 ngày 22/3, Dương Hoài Vũ, 30 tuổi ở Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đi cùng 7 thanh niên khác hát karaoke tại phòng số 4 của quán Tiamo ở tiểu khu Thao Chính, do anh Nguyễn Xuân Tâm, 54 tuổi, làm chủ. Quá trình hát tại đây, nhóm của Dương Hoài Vũ có mâu thuẫn với một nhóm khác ở phòng karaoke số 3. Sau cuộc cãi vã, hai nhóm xông vào ẩu chiến, dùng cốc, chai bia uống dở làm hung khí. Hậu quả, một thanh niên ở phòng karaoke số 3 tên là Đặng Phi Hùng bị thương ở tay. Thấy nhóm mình bị thương, một thanh niên khác tên Kiều Việt Mạnh đã gọi điện cho Lê Quang Đại, 23 tuổi ở Tô Hiệu, thị trấn Thường Tín nói là đang bị đánh, đến đưa mình về. Sau khi nhận điện thoại, Đại cùng một thanh niên khác đi đến quán, mang theo chiếc súng bút sang thương bằng đạn chì rồi bắn liên tiếp hai phát vào đùi và lưng của Dương Hoài Vũ. Sau khi gây án, Đại bỏ trốn, tới chiều 26/5 đến công an đầu thú. Về chiếc súng bút, Đại khai nhặt được tại một vũ trường. Cơ quan công an đang làm rõ lời khai của Đại và những người liên quan. K. Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Ra-dau-thu-vi-ban-sung-but-lam-mot-nguoi-bi-thuong/20105/94828.datviet