Ra mắt lịch năm Gà của ông đồ Cung Khắc Lược

Sáng 11/12 tại hiên trà Trường Xuân- Hà Nội, TS Hán Nôm Cung Khắc Lược đã có buổi trò chuyện về năm Đinh Dậu và thư pháp, cụ thể là những chữ “Gà” cổ nhất trong lịch sử phát triển chữ Nôm.

Bìa một cuốn lịch của ông đồ Cung Khắc Lược.

Nhân dịp này công chúng đã được tiếp cận với bộ lịch “Địa Thiên Thái” bằng chữ Nôm do ông thực hiện. Bộ lịch đi từ sự hình thành của muôn loài đến sự hình thành tình yêu và hạnh phúc qua câu chuyện của loài gà.

Cũng theo TS Cung Khắc Lược, bộ lịch này không chỉ đặc biệt về ý nghĩa, mà công đoạn và vật liệu làm cũng rất độc đáo. Hầu hết đều được làm bằng tay, nguyên vật liệu là nẹp tre truyền thống và vải bố làm từ đay được dùng làm bao bì.

Nét độc đáo trong bộ lịch của ông khiến người ta nhớ tới hình ảnh một ông đồ Cung Khắc Lược thích ngồi cho chữ ở vỉa hè Văn Miếu mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Minh Quang

Từ khóa

Hán nôm cung khắc lược lịch tết

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/ra-mat-lich-nam-ga-cua-ong-do-cung-khac-luoc/140403