Ra mắt mạng lưới sử dụng năng lượng hiệu quả

Ngày 17.7, tại TP.HCM, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) chính thức ra mắt “Mạng lưới hiệu quả năng lượng” với sự tham gia của 8 doanh nghiệp (DN) trong các ngành dệt may, giấy, vận tải, chế biến nhựa.

Mục tiêu của mạng lưới giúp các DN tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật để có thể sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm nhất. Thông qua chương trình kiểm toán năng lượng, các DN có thể biết chính xác một sản phẩm làm ra tiêu tốn bao nhiêu năng lượng.

Mạng lưới hiệu quả năng lượng đầu tiên trên thế giới ra đời năm 1987 tại Zurich (Thụy Sĩ). Đến năm 2009 có 30 mạng lưới được thành lập và dự kiến đến năm 2020 có 500 mạng lưới khác nhau được thành lập tại Đức. Hiện nay nó đã trở thành mô hình phổ biến trên thế giới và được chứng minh là công cụ hiệu quả để thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả.

Chí Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/ra-mat-mang-luoi-su-dung-nang-luong-hieu-qua-856561.html