Ra mắt sách Lịch sử võ học Việt Nam

(VOV) - Cuốn sách dày gần 800 trang, trình bày về sự hình thành, các giai đoạn phát triển của Võ học dân tộc từ thời nhà nước Văn Lang đến nay.

Sáng 17/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Phạm Phong, Phó chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức giới thiệu cuốn sách “Lịch sử võ học Việt Nam”.

Sách cũng giới thiệu đến độc giả khá đầy đủ thông tin về các bậc tổ nghiệp, anh hùng võ thuật dân tộc, các di tích, vùng đất võ, các chủng loại binh khí và toàn bộ hệ thống Võ học. Để biên soạn cuốn sách này, tác giả đã có 12 năm nghiên cứu, khai thác, sưu tầm tư liệu từ các bảo tàng, thư viện, các vùng đất võ, các môn phái, võ sư tâm huyết với võ Việt…Sách sẽ sớm được bán rộng rãi và toàn bộ số tiền thu được dùng ủng hộ cho Quỹ hỗ trợ tài năng Võ Việt./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/ra-mat-sach-lich-su-vo-hoc-viet-nam/20126/213503.vov