Ra quân phòng, chống sốt rét khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Với chủ đề 'Loại trừ sốt rét cho cuộc sống tốt đẹp hơn', ngày 25/4, tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn và WHO phối hợp tổ chức lễ phát động chiến dịch ra quân phòng chống sốt rét ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Diễu hành tuyên truyền về phòng, chống bệnh sốt rét. Ảnh: VGP/Trầm Hương

Lễ phát động có sự tham gia của gần 800 đại biểu đại diện cho WHO; Bộ Y tế; các Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, Quy Nhơn, TPHCM; Trung tâm Phòng chống sốt rét, y học dự phòng 16 tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước; bộ đội biên phòng 4 tỉnh có đường biên giới là Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Năm 2017 là năm thứ 10 phát động Ngày thế giới phòng chống sốt rét với mục tiêu cam kết mạnh mẽ chống sốt rét; chia sẻ, nhắc nhở và cảnh báo về mối nguy hiểm của bệnh sốt rét, đồng thời truyền bá, thông tin về các chiến lược và biện pháp phòng chống sốt rét.

Theo đánh giá của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, thì khu vực miền Trung-Tây Nguyên có đặc điểm sốt rét diễn biến phức tạp, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong 5 năm (2010-2015), các chỉ số ký sinh trùng sốt rét và tử vong do sốt rét tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng này và tỉnh Bình Phước.

Đối với tỉnh Kon Tum, thời gian qua công tác phòng chống sốt rét của tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, với số mắc và tử vong giảm liên tục qua các năm, vùng sốt rét lưu hành thu hẹp. Đặc biệt, trong năm 2015 và 2016 không có trường hợp tử vong do sốt rét; trường hợp mắc sốt rét năm 2016 giảm 47,3%; số ký sinh trùng sốt rét giảm 61,4% so với năm 2015.

Tuy nhiên, Kon Tum vẫn là tỉnh có tỷ lệ bệnh nhân sốt rét luôn cao trong khu vực và toàn quốc; bệnh nhân tập trung ở nhóm người đi rừng, ngủ rẫy, dân di cư tự do tại các huyện biên giới như Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H'Drai...

PGS.TS. Nguyễn Văn Chương, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn cho biết, năm nay là năm thứ 4 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ sốt rét, Viện phát động chiến dịch ra quân phòng chống sốt rét này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược mà Nhà nước và WHO đã đề ra.

Trong đó, sẽ tập trung vào các giải pháp như: Nâng cao chất lượng các biện pháp phòng, chống và điều trị bệnh nhân sốt rét tại các vùng trọng điểm; không để sốt rét gia tăng ở địa phương, đặc biệt là sốt rét ác tính, tử vong do sốt rét; tăng cường kiểm soát bệnh nhân sốt rét thông qua mạng lưới y tế cơ sở; kết hợp quân-dân y trong quản lý bệnh nhân sốt rét cũng như truyền thông giáo dục giúp cộng đồng có ý thức tự bảo vệ khi sống hoặc vào vùng sốt rét, tạo yếu tố bền vững trong phòng chống sốt rét, từng bước tiến đến loại trừ sốt rét.

Cùng với đó là tăng cường công tác giám sát dịch tễ sốt rét, cũng như giám sát chất lượng chẩn đoán và điều trị tại các tuyến; theo dõi và chỉ đạo các biện pháp phòng chống sốt rét kịp thời khi có gia tăng số mắc sốt rét; cấp thuốc tự điều trị cho đối tượng đi rừng, ngủ rẫy; tuyên truyền cho người dân đến cơ sở y tế khám và điều trị khi có triệu chứng của bệnh sốt rét; chủ động tổ chức giám sát các điểm nóng, đặc biệt không chủ quan khi sốt rét đã giảm sâu tất cả các chỉ số.

Trầm Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/ra-quan-phong-chong-sot-ret-khu-vuc-mien-trungtay-nguyen/304329.vgp