Ra tay đâm chết anh ruột vì bị mắng

Ngày 5-8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoài Linh (sn 1997 tại Tiền Giang) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này lại chính là anh ruột của Linh.

Bị cáo Linh tại tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, ngày 27-12-2015, Nguyễn Hoài Linh từ Tiền Giang lên nhà chị ruột ở xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) chơi. Tại đây, Linh ngồi nhậu với bố cùng các anh ruột của mình suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Sau khi mọi người đã ngà ngà, anh Nguyễn Thanh Tâm (anh ruột của Linh) mới buông lời trách móc, đồng thời khuyên bảo Linh đừng nhậu và ở nhà chơi không mà hãy lo làm ăn. Bực tức và sẵn có hơi men trong người, Linh liền lấy con dao nhọn dùng để gọt trái cây bên cạnh lao đến đâm thẳng vào ngực anh trai mình trước mặt mọi người trong gia đình.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Tâm được chuyển tới bệnh viện Bình Chánh rồi đưa vào Chợ Rẫy để cấp cứu, thế nhưng vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong sau đó. Về phần Linh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, song đã ra đầu thú một ngày sau đó. Tại cơ quan chức năng, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/phap-dinh/843459/ra-tay-dam-chet-anh-ruot-vi-bi-mang