Rác vẫn ngập đường khi trời tối

Tình trạng rác thải vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định đang khiến cho môi trường nhiều tuyến phố, cụm dân cư ngay giữa Thủ đô trở nên ô nhiễm, nhếch nhác.

Nhất là vào thời điểm cuối giờ chiều, khi lượng rác sinh hoạt được các gia đình thải ra nhiều thì những điểm rác tự phát vẫn ngang nhiên xuất hiện.

Theo Nghị định 155/2016, từ ngày 1/2/2017, hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị và hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị sẽ bị phạt 5-7 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV KT&ĐT, tình trạng vứt rác thải vi phạm quy định tại nhiều tuyến phố vào cuối giờ chiều vẫn diễn ra tràn lan.

Rác tràn vỉa hè, lòng đường đầu ngõ 311, phố Thanh Nhàn.

Theo quy định được thông báo tại các khu dân cư, người dân sẽ mang rác thải sinh hoạt của gia đình mình ra khi nghe thấy tiếng kẻng báo của công nhân vệ sinh. Thế nhưng, nhiều người không tuân theo quy định, tiện chỗ nào vứt chỗ đó. Đặc biệt, tại các ngõ nhỏ xe rác không vào được tận nơi để thu gom, người dân đã đem rác vứt một cách công khai tại vỉa hè lòng đường. ngay đầu ngõ. Do đó, vào thời điểm đổ rác theo quy định, thay vì mang rác bỏ vào thùng thì nhiều người thiếu ý thức vứt rác ra ngay đầu ngõ, tạo thành những bãi rác mini. Thậm chí, nhiều gốc cây, cột điện cũng đang bị người dân biến thành những bãi tập kết rác lộ thiên. Có người còn không cho rác vào túi nilon mà vứt tung tóe, vương vãi nhìn rất phản cảm. Cụ thể, trên địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng những điểm ô nhiễm tồn lại từ lâu đã biến thành những “chân rác” khó xóa như đầu ngõ: 45 Chùa Bộc, 17 Huỳnh Thúc Kháng, 67 Lê Thanh Nghị, 454 Minh Khai...

Theo Nghị định 155/2016, lực lượng công an nhân dân đang làm nhiệm vụ, chủ tịch UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền xử phạt các hành vi này.Tuy nhiên, việc xử phạt ở nhiều nơi chưa được tiến hành thường xuyên và tích cực dẫn đến việc người dân vẫn vô tư xả rác bừa bãi mà không sợ phạt.

Những người nhặt rác bới tung đống rác đầu ngõ 250 phố Kim Ngưu để nhặt nhạnh làm cho ngõ phố càng thêm nhếch nhác.

Những bịch nilon rác ngang nhiên nằm ngay gốc cây đầu ngõ 17 phố Huỳnh Thúc Kháng.

Chân cột điện đầu ngõ An Sơn phố Đại La thành nơi tập kết rác khi trời sẩm tối.

Lòng đường đầu các ngõ nhỏ biến thành nơi để rác.

Trời bắt đầu tối, đầu ngõ 67 phố Lê Thanh Nghị người dân lại thi nhau mang rác ra vứt mặc dù tổ dân phố đã treo những câu vè nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ngay cạnh đó.

Gầm cầu vượt nhẹ trên phố Thái Hà rác thải cũng được chất đống rất mất vệ sinh.

Đủ các loại rác được vứt ra đầu ngõ 45 phố Chùa Bộc.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/rac-van-ngap-duong-khi-troi-toi-280342.html