Rạn nứt tình vợ chồng vì người thứ ba

'Vấn đề hôn nhân gia đình là mảng khiến cá nhân tôi và tổ hòa giải đau đầu nhất. Đối tượng nộp đơn xin ly hôn thường rơi vào các cặp vợ chồng trẻ, do mâu thuẫn trong cách sống, bức bối kinh tế, không biết cách hành xử dẫn đến rạn nứt tình cảm. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng đã hàn gắn không ít đôi tưởng đã chia tay, chấp nhận trở lại sống hòa thuận với nhau. Câu chuyện tôi chia sẻ dưới đây là một điển hình' - ông Nguyễn Văn Cảo - Tổ trưởng tổ dân phố kiêm tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 5, phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Câu chuyện hòa giải:

Với 21 năm làm công tác hòa giải, ông Nguyễn Văn Cảo (bên trái) nêu kinh nghiệm: “Người hòa giải phải có cái tâm, thấy vụ việc phát sinh là bắt tay vào làm ngay, không ngại thiên hạ gièm pha “ăn cơm nhà, xía chuyện người ta”. Ảnh: Văn Biên

Vợ chồng anh Cẩn và chị Thoa cưới nhau năm 2016, sống với nhau rất hạnh phúc. Gia đình nhỏ viên mãn hơn khi lần lượt hai đứa con gồm một trai và một gái lần lượt ra đời năm 2018 và 2020.

Sau khi hai đứa con ra đời, chị Thoa nghỉ việc tại cơ quan, ở nhà chăm sóc hai con, vun vén cho gia đình để anh Cẩn tập trung phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, đầu tháng 3/2021, chị Thoa thấy chồng có các biểu hiện đi sớm về muộn, thường xuyên vắng nhà với các lý do không chính đáng. Sau khi tìm hiểu và theo dõi, chị phát hiện anh Cẩn ngoại tình với người phụ nữ khác. Tức giận, chị Thoa đuổi anh Cẩn ra khỏi nhà và làm đơn đòi ly hôn.

Nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, ông Nguyễn Văn Cảo đã cùng 2 hòa giải viên đến nhà anh Cẩn, chị Thoa để nắm bắt tình hình và vận động chị Thoa tha thứ và cho anh Cẩn về nhà để hòa giải.

Sau khi nhận được sự đồng ý tham gia của anh Cẩn và chị Thoa, buổi hòa giải đươc tổ chức ngay tại nhà anh Cẩn. Tại đây, ông Cảo để các bên trình bày quan điểm của mình. Chị Thoa đã cung cấp các chứng cứ chứng minh chồng ngoại tình. Tuy nhiên, anh Cẩn vẫn cho rằng mình không ngoại tình. Hai bên không đạt được thỏa thuận chung.

Một tuần sau, buổi hòa giải lần 2 được tổ chức tại nhà văn hóa tổ dân phố. Tại buổi hòa giải, ông Cảo đã phân tích và giải thích cặn kẽ cho anh Cẩn hiểu rõ hành vi của anh đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Đồng thời, phân tích cho hai vợ chồng các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi ly hôn (việc nuôi dạy con, chia tài sản...).

Tiếp đó, ông Cảo trình bày và phân tích về mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình, các hậu quả pháp lý sau khi ly hôn, như:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định cấm hành vi: “Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”.

Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Sau khi nghe phân tích, cùng với những bằng chứng không thể chối cãi, anh Cẩn đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm. Anh Cẩn gửi lời xin lỗi và mong vợ tha thứ. Chị Thoa vì nghĩ đến hai con nên đồng ý tha thứ và cho chồng về nhà chung sống trở lại. Vụ việc hòa giải thành, hòa giải viên tiến hành ghi biên bản hòa giải thành.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ cho biết, tổ dân phố số 5 là một trong những tổ có hòa giải đạt hiệu quả cao của phường, những vụ việc phát sinh đều được dàn xếp êm đẹp. Thành viên tổ hòa giải là những ông/bà có năng lực, uy tín, kiến thức, được bà con tin tưởng.

“Ông Nguyễn Văn Cảo từng công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với tình cảm và nhiệt huyết dành cho địa phương nên khi vẫn còn công tác, ông đã nhiệt tình tham gia công tác hòa giải tại cơ sở. Hiện, với cương vị Tổ trưởng dân phố, Tổ trưởng tổ hòa giải, ông Nguyễn Văn Cảo bằng uy tín của mình, những năm qua, đã vận động, thuyết phục các hộ dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường… góp phần giữ cho bộ mặt đô thị tại tổ dân phố 5 nói riêng và phường Hàng Bồ nói chung luôn khang trang - sạch đẹp” - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ Nguyễn Sơn Hải nhấn mạnh.

Minh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn//ran-nut-tinh-vo-chong-vi-nguoi-thu-ba-380494.html