Real được trọng tài 'bảo kê'?

HLV HLV Zinedine Zidane lên tiếng bác bỏ đồn đoán trên và nhấn mạnh chỉ có nỗ lực không ngừng nghỉ mới đem lại cho đội bóng của ông thành công ngày hôm nay.

HLV Zidane phủ nhận Real tặng quà để được các trọng tài ưu ái. Ảnh: Getty Imges

Vòng 24 La Liga chứng kiến màn lội ngược dòng khó tin của Real Madrid trong chuyến hành quân tới sân El Madrigal của Villarreal. Trong 60 phút đầu tiên của trận đấu, “Tàu ngầm vàng” ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Khi người hâm mộ “Kền kền trắng” đều nghĩ tới một kịch bản thất bại dành cho đội nhà thì bất ngờ các cầu thủ Real vùng dậy mạnh mẽ trong 30 phút cuối trận để giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó bảo toàn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trọng tài chính Gil Manzano không thổi một quả phạt penalty theo hướng có lợi cho Real, trong bối cảnh đội khách đang thua 1-2. Trên chấm phạt đền, Ronaldo không khó để sút tung lưới đối phương, mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Tình huống gây tranh cãi này đã tạo bước ngoặt quan trọng, dẫn tới màn lội ngược dòng kịch tính của Real.

Sau trận đấu, các cầu thủ và CĐV Villarreal đã tỏ thái độ vô cùng bất mãn. Họ chỉ trích trọng tài ra quyết định thiên vị trắng trợn cho đội bóng Hoàng gia. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi chủ tịch CLB Villarreal Fernando Roig đăng đàn tố cáo phía Real có động thái “hối lộ” trọng tài Jesus Gil Manzano. Ông Roig khẳng định ông chứng kiến các trọng tài trong trận đấu này đã ra về với một túi quà có gắn logo của Real trên đó. Dù Ủy ban Trọng tài sau đó xác nhận rằng, túi quà mà vị vua áo đen 33 tuổi cùng các cộng sự nhận chỉ chứa những vật phẩm mang tính kỉ niệm chứ không liên quan tới tiền bạc, vụ việc vẫn gây nhiều tranh cãi. Không những thế, trung vệ Gerard Pique bên phía kình địch Barcelona cũng “đổ thêm dầu vào lửa” khi nói thẳng rằng sai lầm của trọng tài đã giúp Real Madrid có được ngôi đầu bảng.

Trước những đòn tấn công không hay đó, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng phản pháo. Nhà cầm quân người Pháp khẳng định ông và các học trò chưa từng dính líu gì đến công việc của các trọng tài và những đồn đoán vô căn cứ đều khiến tất cả bị tổn thương. Thành công họ có được hoàn toàn là kết quả của những nỗ lực trên sân.

Trước đó, tờ Marca thân Real đã lý giải rằng việc tặng quà cho các trọng tài khi trận đấu kết thúc là một “truyền thống” của các CLB La Liga. Đa số các đội bóng đều tặng cho các trọng tài huy hiệu đính áo, album ảnh, móc chìa khóa hay áo đấu. Chính Villarreal cũng từng làm điều này, trước khi quyết định bỏ tục lệ này thời gian gần đây. Đáng nói, tờ này còn chỉ ra rằng, Barcelona “hối lộ” quà xịn nhất khi thường tặng các trọng tài đồng hồ Nike có in logo CLB, song chưa có trường hợp vị vua áo đen nào đeo đồng hồ này khi cầm còi trên sân.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/real-duoc-trong-tai-bao-ke-1125970.tpo