Real Madrid chính thức sa thải Manuel Pellegrini: Hữu danh vô thực

(TTVN Online) - Sống trong im lặng và ra đi trong im lặng. Nhưng hôm qua, Manuel Pellegrini quyết định phá vỡ sự im lặng đối với tất cả những gì đã xảy đến với ông tại Real Madrid bằng buổi tâm sự trước báo giới.

Không nằm ngoài dự đoán, ông thầy người Chile đã bắt đầu bộc bạch những lời phàn nàn đầu tiên về CLB cũ, và điều mà ông nhấn mạnh nhiều nhất, đó là ông chỉ có một vai trò rất hạn chế trong tất cả mọi quyết định ở Real, suốt cả mùa giải vừa qua. Pellegrini thậm chí còn xác nhận, ông chưa hề nói chuyện thực sự với chủ tịch CLB, Florentino Perez, lần nào suốt từ hồi… tháng 8 năm ngoái. Mối quan hệ nhạt nhẽo này không cho thấy sự tôn trọng của vị chủ tịch CLB Hoàng gia đối với công việc chuyên môn của Pellegrini, mà dường như lại phản ảnh thái độ thờ ơ, không coi trọng vai trò của HLV này tại Bernabeu. "Tôi đã rất muốn hiểu ông ấy tốt hơn trên cương vị chủ tịch, cũng như ông ấy hiểu tôi trên cương vị HLV"- Pellegrini giải thích- "Nhưng thực tế, tôi không hiểu ông ấy cả ở khía cạnh cá nhân cũng như chủ tịch CLB. Tôi không có gì để nói về ông ấy, cả điều tốt lẫn điều xấu". Pellegrini cũng nói về các quyết định bán Wesley Sneijder và Arjen Robben, những người đã đưa CLB của họ vào tới chung kết Champions League năm nay, trong khi Real bị loại từ vòng knock-out. Theo đó, ông khẳng định rằng, không ai trong BLĐ bàn bạc gì với ông khi bán Sneijder cho Inter Milan và Robben cho Bayern Munich. "Tôi đã muốn Sneijder và Robben ở lại, nhưng tôi không bao giờ được tham gia các cuộc thảo luận về việc tôi muốn có ai trong đội hình mùa tới của mình, rằng tôi ưa thích sử dụng ai hơn, Cristiano (Ronaldo), Kaka hay Sneijder và Robben. Ông ấy (Perez) đã quyết định bán (Robben và Sneijder) và tôi hiểu ngay rằng, đó là một sai lầm. Nhưng tôi không có cơ hội nào tranh luận với ông chủ tịch. Một HLV đáng lý ra phải có tiếng nói rất quan trọng đối với đội bóng mà ông ta huấn luyện. Nhưng nếu xét ở khía cạnh này, tôi cảm thấy mình luôn luôn rất nhỏ bé".

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22905/