Real Madrid muốn cướp “nhạc trưởng” Silva của Man City

(NLĐO) - Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vừa gửi đến ban lãnh đạo Man City số tiền 30 triệu bảng Anh để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo David Silva.

Cầu thủ sinh năm 1986 là gương mặt mà HLV Mourinho khao khát mang về sân Santiago Bernabeu nhất. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng hàng tiền vệ của Real Madrid sẽ tăng thêm phần sáng tạo với sự góp mặt của Silva.

Mourinho tin tưởng Silva sẽ giúp mang về phòng truyền thống của Real Madrid thêm nhiều danh hiệu

Trước đây, Silva từng là mục tiêu theo đuổi của “kền kền trắng” thời còn chơi cho Valencia. Tuy nhiên, sự chần chừ của Real Madrid đã khiến họ để mất Silva vào tay Man City khi đội chủ sân Etihad nhảy vào cuộc và thống nhất mức giá 24 triệu bảng Anh với Valencia.

Bây giờ, khát khao sở hữu Silva lại trỗi dậy khi “giới chóp bu” Real Madid chứng kiến phong độ chói sáng của anh hai mùa giải gần đây, đặc biệt là trong chiến công vô địch giải Ngoại hạng Anh 2011-2012 cùng Man City.

Trong một diễn biến khác, Real Madrid đang nỗ lực đánh bại Chelsea để tuyển mộ tài năng trẻ Brazil, Lucas Moura. Mới đây, chủ sở hữu “The Blues” là tỉ phú Roman Abramovich đã gửi lời đề nghị trị giá 32 triệu bảng Anh nhằm thuyết phục Sao Paolo nhả ngôi sao 19 tuổi.

Mặc dù người đại diện của Moura khẳng định anh sẽ không rời Sao Paolo cho đến sau World Cup 2014 nhưng điều đó vẫn không làm Real Madrid chùn bước trong thương vụ này.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120617085534586p0c1026/real-madrid-muon-cuop-nhac-truong-silva-cua-man-city.htm