Renault RS 01 - Có tiền cũng không mua được!

Renault đã thử nghiệm lần cuối RS 01 - chiếc xe đua cao cấp nhất của hãng được trang bị nhiều công nghệ F1, với các tay đua đến từ F1 và DTM trước khi chính thức đưa vào các giải đua trong năm tới.

Được giới thiệu lần đầu tháng 8/2014, mãi đến đầu năm 2016, Renault mới quyết định sẽ đưa RS 01 vào thi đấu chính thức tại DTM kèm với việc bán xe cho các đội đua.

Nội thất xe thuần phong cách xe đua chuyên nghiệp với hệ thống hiển thị đơn giản, các nút bấm dày đặc tích hợp trên vô-lăng, hệ thống khung ống lồng chống lật và ghế ngồi thể thao đa chức năng. Vô-lăng kiểu F1, không gian phủ đầy các tấm ốp carbon, gồm cả sàn, và sắt thép, khoang lái của xe cho ấn tượng về một chiếc máy bay chiến đấu hơn là ôtô.

Renault Sport RS 01 có thân xe được làm từ sợi carbon, chassis dạng nguyên khối (monocoque) Dallara nên chỉ nặng 1.100kg, đi kèm động cơ V6 của Nissan GT-R dung tích 3,8 lít twin-turbo. Nhờ đó, RS 01 có thể so sánh về sức mạnh với McLaren P1 và LaFerrari. Xe chỉ cao vỏn vẹn 1.116mm và rộng 2.000mm.

Renault tuyên bố chiếc xe cho công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 630Nm, thông qua hộp số 7 tốc độ với lẫy chuyển số sau vô-lăng. Với sức mạnh kể trên, Xe đạt tốc độ 0-100km mất 3 giây. Các trang bị khác gồm phanh đĩa bằng sợi carbon ceramic, hệ thống treo tay đòn kép đi kèm giảm chấn Ohlin cao cấp, vành hợp kim cùng lốp Touch racing edition do Michelin cung cấp. Ngoài ra chiếc xe được trang bị hệ thống Traction control với 6 mức diều chỉnh và hệ thống ABS stage advance với 11 mức điều chỉnh. Các tùy chọn khác sẽ do các dội đua lựa chọn và thiết lập theo yêu cầu.

RS 01 lấy cảm hứng từ chiếc DeZir concept và 1956 Renault Etoile Filante, từng là kỷ lục gia tốc độ của hơn nửa thế kỷ trước. Xe có giá tới 400.000USD nhưng với các đội đua chuyên nghiệp, đây là mức giá quá hời.

Renault cho biết họ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ khi chiếc xe ra mắt cho tới nay, tuy nhiên chỉ có những đơn đặt hàng của các đội đua là được xem xét chấp nhận. Do đó có thể thấy rằng chiếc siêu xe mạnh nhất của Renault sẽ không có mặt trên đường phố dù cho người ta có trả rất nhiều tiền. Nếu ai đó may mắn có thể thuyết phục Renault cũng sẽ phải tốn nhiều tiền hơn thông thường và thời gian chờ đợi rất lâu, và có mua được thì cũng chỉ để sưu tầm hoặc lâu lâu mang vào đường đua chạy cho đỡ thèm (lại tốn tiền hơn nữa).

Lê Anh

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/xe-moi/renault-rs-01-co-tien-cung-khong-mua-duoc-12850.html