Reuters có thể sáp nhập với Thomson Corp

Theo tờ Independent số ra ngày 5/5, hãng tin tức và thông tin tài chính Reuters Group Inc. của Anh đang đàm phán để tiến tới thỏa thuận hợp nhất với tập đoàn Thomson Corp. (Canada), tạo thành nhà cung cấp thông tin về thị trường lớn nhất thế giới. Trong thương vụ này, Reuters Group Inc được định giá hơn 8 tỷ bảng.

small_181.jpg Tuần qua, trong "đợt sóng" các thương vụ tiếp quản của ngành truyền thông, tập đoàn News Corp. của tỷ phú truyền thông gốc Australia Rupert Murdoch đã chào mua Dow Jones&Co. -tập đoàn thông tin tài chính hiện đang sở hữu tờ Wall Street Journal- với giá 5 tỷ USD. Thương vụ sáp nhập Thomson-Reuters sẽ tạo thành một tập đoàn có doanh thu khoảng 6 tỷ bảng Anh, tạo điều kiện để Thomson vượt hãng tin tư nhân Bloomberg L.P - hiện là nhà cung cấp thông tin tài chính-thị trường lớn nhất thế giới cho các ngân hàng đầu tư, các nhà quản lý, v.v. Theo tờ Financial Times, cuộc gặp giữa ban lãnh đạo Reuters và Thomson rất "thân mật", nhưng thành công của cuộc đàm phán còn phụ thuộc vào việc hai bên phải thuyết phục các giám đốc của Founders Share Co. - tổ chức được thành lập từ năm 1941 để bảo vệ sự độc lập của Reuters.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28852-reuters-co-the-sap-nhap-voi-thomson-corp