Reuters: Việt Nam và Mỹ ký kết một loạt hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại tiệc chiêu đãi của Phòng thương mại Hoa Kỳ, nhận được nhiều sự chú ý.

Trong ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ (từ ngày 29 – 31/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Tiệc chào mừng do Phòng thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN đồng tổ chức.

Thủ tướng hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ lựa chọn đến với Việt Nam; khẳng định Việt Nam quyết tâm đổi mới, hội nhập quốc tế và thực thi những biện pháp theo tiêu chuẩn thương mại công bằng. Việt Nam luôn coi thành công của doanh nghiệp Hoa Kỳ là thành công của Việt Nam.

Thủ tướng cũng cho biết trong thời gian tới Việt Nam sẽ tăng cường nhập khẩu kỹ thuật cao và dịch vụ từ Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm này, nhiều hợp đồng quan trọng giữa hai nước sẽ được ký kết.

Cũng trong sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian lắng nghe, ghi nhận và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (ảnh: TTXVN)

Những phát biểu của Thủ tướng Việt Nam tại bữa tiệc chiêu đãi cũng nhận được nhiều sự chú ý của báo giới quốc tế. Hãng tin Reuters đưa tin, các hợp đồng hàng hóa và dịch vụ ký kết giữa hai nước trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sẽ có giá trị lên tới 15 – 17 tỷ USD, và chủ yếu tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao.

Reuters dẫn lời ông Steve Bolze - Giám đốc điều hành của GE Power cho biết, tập đoàn GE.N sẽ ký một hợp đồng làm ăn trị giá 6 tỷ USD với Việt Nam, nhưng không cung cấp những chi tiết cụ thể hơn.

Đáp lại, các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định sự sẵn sàng ủng hộ cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển chặt chẽ, và đánh giá cao các chính sách của chính phủ Việt Nam đã tạo sân chơi công bằng, lành mạnh cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh việc lãnh đạo hai nước tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và sẽ tích cực hỗ trợ nhằm đảm bảo cho thành công của năm APEC 2017 tại Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp gỡ với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/reuters-viet-nam-va-my-ky-ket-mot-loat-hop-dong-tri-gia-nhieu-ty-usd-240577.html