Robert Green tự tin "khắc chế" Jabulani

(BongDa.com.vn) - Thủ môn người Anh - Robert Green khẳng định rằng anh không hề cảm thấy lo ngại khi phải đối mặt với quỹ đạo thất thường của trái bóng chính thức của World Cup 2010 - Jabulani.

>> Joe Hart có thể trở thành thủ môn số 1 Đội tuyển Anh >> Green xứng đáng là thủ môn số 1 Đội tuyển Anh >> David Seaman ủng hộ 3 thủ môn tuyển Anh Nhiều thủ môn đang chuẩn bị tham dự World Cup 2010 đã lên tiếng phàn nàn về việc trái bóng Jabulani rất khó có thể khắc chế và nó chỉ "giúp ích" cho các tiền đạo khi họ có thể dễ dàng tung ra các cú sút từ cự ly xa và gây khó khăn cho các thủ môn trong việc cản phá. Tuy nhiên, thủ môn Robert Green cho rằng không có gì phải quá lo lắng về Jabulani đồng thời bày tỏ sự tự tin của mình về việc giữ vững phong độ trong World Cup 2010 để có thể cùng với đội tuyển Anh hướng tới những thành công. "Các phiên bản bóng khác nhau luôn tạo ra những rắc rối mới. Nhưng đó là điều hết sức bình thường." Green nói. "Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều trong những ngày qua và cảm thấy có thể thích nghi được với Jabulani. Dù nó bay nhanh hơn bình thường và làm các tiền đạo dễ dàng hơn khi tung ra các cú sút xa nhưng không phải là không thể khắc chế." >> Joe Hart có thể trở thành thủ môn số 1 Đội tuyển Anh >> Green xứng đáng là thủ môn số 1 Đội tuyển Anh >> David Seaman ủng hộ 3 thủ môn tuyển Anh TD

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin-tuc-WorldCup-2010/102138_Robert_Green_tu_tin_khac_che_Jabulani.aspx