Robot có người lái cao 4 mét,cử động linh hoạt, giá 8,3 triệu USD

Method-2 là con robot khổng lồ cao đến 4 mét, nặng 1,5 tấn, được hợp tác phát triển bởi các chuyên gia đến từ công ty Hàn Quốc

Method-2 là con robot khổng lồ cao đến 4 mét, nặng 1,5 tấn, được hợp tác phát triển bởi các chuyên gia đến từ công ty Hàn Quốc Hankook Mirae Technology và một nhà thiết kế bậc thầy đến từ Mỹ. Video quay lại quá trình hoạt động của nguyên mẫu robot cho thấy nó có khả năng đi lại ổn định, cử động tay chân, và đặc biệt là được điều khiển bởi người ngồi bên trong.

Trong buồng điều khiển, người vận hành được trang bị một hệ thống đặc biệt, giúp họ có thể ra lệnh cho robot cử động cánh tay tương tự như cách họ làm. Hiện tại, Method-2 vẫn cần phải kết nối với nguồn điện, đồng thời được giữ thăng bằng nhờ treo vào một hệ thống trên mái nhà.

Được biết, thiết kế của robot có sự góp sức của Vitaly Bulgarov, một nghệ sĩ từng cho ra đời những hình tượng nhân vật độc đáo trong một số tựa game của Blizzard, chẳng hạn như Starcraft II: Heart of the Swarm, World of Warcraft hay Diablo III. Ngoài ra, ông cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với các phim Robocop (2014), Transformers: Age of Extinction và Terminator Genisys.

Bulgarov bắt đầu làm việc với công ty Hankook Mirae Technology về dự án này từ năm 2014. Theo ông, Method-2 khi hoàn thiện sẽ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như cứu hộ, phá hủy, xây dựng hay thăm dò đại dương. Ngoài ra, robot cũng được kỳ vọng sẽ tham gia vào công tác vệ sinh và phục hồi tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản), nơi từng xảy ra thảm họa tồi tệ sau khi hứng chịu động đất và sóng thần năm 2011.

“Robot của chúng tôi là con robot 2 chân có người lái đầu tiên trên thế giới”, Yang Jin-Ho, người đứng đầu công ty Hàn Quốc cho biết. “Nó được phát triển để làm việc trong các khu vực nguy hiểm, nơi con người không thể tiếp cận”. Yang tiết lộ ông đã đầu tư số tiền lên đến gần 200 triệu USD vào dự án này, đồng thời cho rằng trong tương lai, hàng loạt các ngành công nghiệp sẽ phải cần đến sản phẩm của mình, trong đó có thể kể đến như xây dựng, giải trí, điện ảnh,…

Tất nhiên, quân sự cũng là một trong các lĩnh vực mà Method-2 có thể được ứng dụng. Theo kế hoạch, Method-2 sẽ được bán ra bắt đầu từ cuối năm 2017, với giá khoảng 8,3 triệu USD mỗi con, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

Theo BizLive

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/robot-co-nguoi-lai-cao-4-metcu-dong-linh-hoat-gia-83-trieu-usd-d38125.html