Robot - loại hình trí tuệ nhân tạo có thể làm hại con người?

Nỗi sợ hãi các loại hình trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng khi chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng Alexander Reben cho biết, phát minh mới của ông chứng minh, con người cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Robot xinh đẹp nhìn không cưỡng lại được Rô bốt thông minh giữ nhà, trông trẻ Ngày hội Robothon thành phố Hà Nội 2015 Robot YuMi 2 cánh tay đầu tiên trên thế giới đến Việt Nam Robot - loại hình trí tuệ nhân tạo có thể làm hại con người? Nếu bạn có con, bạn có giống người đàn ông này không? Chơi trò đuổi bắt với người, gà giả vờ chết Rắn hổ mang ẩn nấp trong nhà vệ sinh, tấn công con người Clip bắt một cơ sở chuyên sản xuất các loại thịt giả quý hiếm Nhiều cửa hàng trà sữa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc Hai cuộc Tổng tuyển cử khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc 1 nghìn đồng 3 bó không ai mua sau clip 'Cây chổi quét rau' Danh sách 69 địa chỉ bán thực phẩm an toàn tại 14 địa phương Hãi hùng “công nghệ” cá hấp Ấn Độ: Hỏa hoạn kinh hoàng, ít nhất 100 người thiệt mạng Hành trình ‘giải cứu’ ô tô mắc trên dây điện Cận cảnh bác sĩ mổ lấy 18 chiếc bàn chải đánh răng từ dạ dày bệnh nhân Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom xe, ít nhất 7 cảnh sát thiệt mạng Dễ gây ung thư, quán nướng vẫn đông nghẹt khách Ghé thăm ‘vương quốc hành tím’ khiến gần 2000 người mù Mua thuốc đông y dễ như “mua rau” ngoài chợ? Nổ xe nghi do bom ở trung tâm Berlin, một người thiệt mạng Clip phanh phui thủ đoạn đê tiện của con buôn cá bất lương Những chiêu trò móc túi khách hàng tại chợ Trời

Một con robot có khả năng gây đau đớn cho loài người vừa được phát minh, phá vỡ một trong những quy tắc tiêu chuẩn đầu tiên cho trí tuệ nhân tạo. Theo Daily Mirror, từ phim Will Smith, một con robot không được phép làm tổn thương con người. Nhưng các nhà khoa học và chuyên gia Alexander Reben đã phát minh ra "Luật đầu tiên". Đồng nghĩa, một con robot có thể phá vỡ các quy tắc đang "cai trị" nó. Robot này sẽ được lập trình để có khả năng chích ngón tay của con người. Ông Reben đang có ý định khiêu khích dự thảo luật về "Luật đầu tiên" - luật cấm robot làm hại con người.

Robot được lập trình chích máu của con người. Ảnh: Mirror

Ảnh: Mirror

Các nhà nghiên cứu đến từ đại học Berkeley, California cho biết: "Việc robot đưa ra một quyết định có hay không làm đau đớn con người là một mục đích hữu ích. Chúng tôi đang đặt vấn đề liên quan đến đạo đức vì có một số robot được tạo ra với đạo đức đáng ngờ. Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là việc chính quyền thực sự quyền kiểm soát luật đầu tiên này".

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại mục Thế giới

Ái Lê

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/robot--loai-hinh-tri-tue-nhan-tao-co-the-lam-hai-con-nguoi-av43196.html